Rực rỡ đường hoa ánh sáng và nghệ thuật tại Đà Lạt

09:39, 02/02/2026

Tối 27-1, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai mạc “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật”. Đây một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 diễn ra từ ngày 16-1 đến 5-2.

Với chủ đề “Sáng tạo cùng hoa Mai anh đào Đà Lạt”, đường hoa ánh sáng, nghệ thuật được thực hiện tại cung đường Trần Hưng Đạo.

Đây là một trong những cung đường đẹp nhất Đà Lạt với hàng hoa mai anh đào hai bên đường đang bung nở rực rỡ trong những ngày này. Cạnh đó là những biệt thự cổ kính mang phong cách châu Âu nằm tán thông xanh cổ thụ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và phường Xuân Hương-Đà Lạt cắt băng khai mạc đường hoa ánh sáng, nghệ thuật.
Vẻ đẹp của đường hoa ánh sáng, nghệ thuật về đêm.
Nghệ sĩ biểu diễn phục vụ du khách trên đường hoa ánh sáng, nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình là không gian triển lãm gần 100 tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa, do Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Lâm Đồng cùng các em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt thực hiện. Mỗi bức tranh, tấm ảnh là một góc nhìn, một câu chuyện nhỏ xoay quanh hoa mai anh đào - loài hoa biểu tượng mùa xuân của vùng đất ngàn hoa.

Song song đó, hơn 300 lá cờ Tổ quốc được thiết kế thành các cụm cờ nghệ thuật, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng về đêm lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ, vừa trang nghiêm và đầy cảm xúc.

Một góc đường hoa ánh sáng, nghệ thuật ban ngày.
Sắc hoa mai anh đào tinh khôi trên đường hoa ánh sáng, nghệ thuật.
Màu hoa hòa sắc với màu cờ trên cung đường.

Ngoài ra, không gian “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” còn trở nên hấp dẫn với sự góp mặt của các cửa hàng cà phê, nhóm nhạc đường phố, nghệ sĩ tự do, ông đồ cho chữ đầu xuân cùng các tiểu cảnh hoa được bố trí hài hòa, tạo điểm dừng chân lý tưởng để người dân và du khách tham quan, check-in, chụp hình và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân Đà Lạt.

Những tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa được triển lãm trên cung đường.
Khách thưởng thức cà phê trên đường hoa ánh sáng, nghệ thuật.
Đường hoa mang vẻ đẹp huyền ảo về đêm.

Phát biểu khai mạc, bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương-Đà Lạt khẳng định: “Với “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật, ban tổ chức mong muốn góp phần lan tỏa giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa của Lễ hội hoa mai anh đào, đồng thời tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật mở, gần gũi, để người dân và du khách cùng thưởng lãm, trải nghiệm và kết nối với vẻ đẹp thiên nhiên, con người Đà Lạt. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi gốc hoa, mỗi ánh đèn được bố trí trên con đường hoa sẽ là một lời chúc bình an, khởi đầu cho một năm mới 2026 đầy khởi sắc và thành công”.

Theo qdnd.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hợp tác du lịch ASEAN+3: Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững
Những năm gần đây, dòng khách từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng du lịch của khu vực Đông Nam Á. Giữa bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen, việc củng cố, làm sâu sắc cơ chế hợp tác giữa ASEAN với 3 thị trường này cần được ưu tiên hàng đầu.
30/01/2026
Du lịch Tết Nguyên đán 2026: Khách Việt chủ động lên kế hoạch xê dịch từ sớm
Lên kế hoạch từ sớm hơn để săn được vé máy bay với mức giá ưu đãi, khung giờ đẹp, cùng đa dạng lựa chọn về cơ sở lưu trú, sản phẩm trải nghiệm... nhằm tránh áp lực quá tải mùa du lịch cao điểm là cách mà du khách Việt đang xê dịch trong dịp Tết 2026 này.
30/01/2026
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC
Ngày 28/1, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Hoạt động diễn ra bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 được tổ chức tại Cebu, Philippines.
30/01/2026
Đề nghị công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản thế giới
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa đồng ý gửi Hồ sơ khoa học “Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới.
30/01/2026