Trải nghiệm “Tết của người Hà Nội”

09:36, 02/02/2026

Nhằm thu hút và đón khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội dịp Tết Nguyên đán, Sở Du lịch Hà Nội đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch thông qua chuỗi các hoạt động, sự kiện, lễ hội, không gian văn hóa, nghệ thuật Tết mang bản sắc Hà Nội; các trải nghiệm “Tết của người Hà Nội” gắn với gia đình, làng nghề, sản phẩm đặc trưng của Thủ đô; các chương trình du lịch di sản, ẩm thực, cộng đồng… diễn ra trên địa bàn thành phố từ nay và kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhằm lan tỏa hình ảnh “Tết Hà Nội” tới đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế, nhất là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ ngày 30-1 đến 1-2, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026” với chủ đề “Hành trình tươi xanh” tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ. Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026” là hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch mở màn của ngành Du lịch Thủ đô trong năm 2026, nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; đồng thời cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai và hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Gia Lai.

Đẩy mạnh kích cầu du lịch Thủ đô. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ ngày 6-2 đến 10-2, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc” tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Cùng với đó, các sở, ngành, phường, xã trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động để chào đón năm mới như: Hội chợ Tết Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân an vui - Tết sum vầy” do Sở Công Thương tổ chức; khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, viết thư pháp do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chủ trì...

Đối với các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ lữ hành, Hà Nội tiếp tục phát huy các tour tuyến, chương trình trải nghiệm gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị. Nhân dịp này, các khách sạn trên địa bàn thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động thu hút và đón khách đến lưu trú trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ với nhiều hình thức khác nhau như thiết kế những gói sản phẩm nghỉ dưỡng ưu đãi đặc biệt, bao gồm các chương trình, các đêm tiệc chào đón năm mới, các gói dịch vụ combo, các dịch vụ ăn uống, đầu tư vào không gian trang trí tạo điểm nhấn độc đáo để thu hút du khách đến tham quan và check-in và các dịch vụ đi kèm; đồng thời, đảm bảo không phụ thu, không tăng giá vào dịp lễ Tết...

Theo qdnd.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC
Ngày 28/1, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Hoạt động diễn ra bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 được tổ chức tại Cebu, Philippines.
30/01/2026
Hợp tác du lịch Việt Nam-Australia: Dư địa lớn, kỳ vọng mới
Theo Cơ quan Du lịch Australia, năm 2025, Việt Nam đã trở thành thị trường tăng trưởng mới của ngành du lịch nước này. Sự thay đổi trên đã nâng tổng số thị trường trọng điểm của du lịch Australia từ 15 lên 16 thị trường, mở ra nhiều cơ hội mới với nhiều dư địa tăng trưởng, qua đó, tiếp tục thúc đẩy du lịch hai chiều.
30/01/2026
Thị trường khách Hàn Quốc tại ASEAN: Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu
Thông tin từ Cục Du lịch Hàn Quốc vừa công bố tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 cho thấy, lượng khách Hàn Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng trưởng bứt phá trong những năm gần đây. Theo đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực khi chiếm khoảng một nửa tổng lượng khách Hàn Quốc đến trong khu vực.
30/01/2026
Hợp tác du lịch ASEAN+3: Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững
Những năm gần đây, dòng khách từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng du lịch của khu vực Đông Nam Á. Giữa bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen, việc củng cố, làm sâu sắc cơ chế hợp tác giữa ASEAN với 3 thị trường này cần được ưu tiên hàng đầu.
30/01/2026