Đánh thức mùa hè xanh giữa đại ngàn
Mùa hè ở Tuyên Quang luôn bắt đầu bằng màu xanh. Đó là màu xanh của những cánh rừng nguyên sinh bên hồ Na Hang, màu xanh của dòng Nho Quế giữa miền đá xám, màu xanh của những thửa ruộng vùng cao đang vào mùa nước đổ và cả màu xanh của những khát vọng đang được đánh thức trên từng bản làng. Trên vùng đất hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, mỗi hành trình đều mở ra những trải nghiệm khác biệt. Bởi vậy, Chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026 không chỉ tạo thêm sức hút cho các điểm đến, mà còn góp phần đưa Tuyên Quang đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
Từ những miền xanh mát giữa đại ngàn
Những ngày đầu hè, hồ Na Hang - Lâm Bình lại khoác lên mình vẻ đẹp trong trẻo của núi rừng Đông Bắc. Mặt nước xanh biếc soi bóng những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh trải dài ngút ngàn. Xa hơn về phía Tây là Hoàng Su Phì mùa nước đổ, Tây Côn Lĩnh mờ trong biển mây hay những cung đường uốn lượn dẫn về Đồng Văn, Mèo Vạc - nơi sắc đá và văn hóa bản địa hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn riêng có.
![]() |
| Phát triển du lịch xanh trên lòng hồ thủy điện Na Hang. |
Theo Kế hoạch số 205/KH-UBND, Tuyên Quang tập trung phát triển 7 dòng sản phẩm du lịch hè đặc trưng gồm du lịch lịch sử - về nguồn, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch sông nước lòng hồ, du lịch hang động - thác nước, du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm gắn với văn hóa, OCOP địa phương.
Điểm đáng chú ý là chương trình năm nay hướng mạnh tới các hoạt động trải nghiệm đang được du khách trẻ ưa chuộng như trekking, camping, glamping, chèo SUP, kayak, săn mây, khám phá hang động hay trải nghiệm mùa nước đổ, mùa lúa chín tại các vùng cao.
Lợi thế lớn nhất của tỉnh hiện nay là hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có. Từ hồ sinh thái, suối khoáng nóng, rừng nguyên sinh đến cao nguyên đá, ruộng bậc thang và các làng văn hóa cộng đồng đều có thể kết nối thành những hành trình trải nghiệm kéo dài nhiều ngày, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
![]() |
| Bức tranh thiên nhiên sống động muôn mầu sắc, lung linh trên thảo nguyên Suôi Thầu. |
Để mỗi hành trình là một câu chuyện
Nếu trước đây nhiều du khách thường nghĩ tới Tuyên Quang với Tân Trào hay Lễ hội Thành Tuyên, thì nay bức tranh du lịch đã rộng mở hơn rất nhiều. Những sản phẩm trải nghiệm đang được xây dựng theo hướng gắn kết giữa thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng.
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, các chương trình “Hè về nguồn”, “Một ngày chiến khu”, “Hành quân theo bước chân Bác” đang được kỳ vọng trở thành sản phẩm giáo dục truyền thống hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên và các gia đình trong dịp hè.
Trong khi đó, tại các bản làng vùng cao, du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn được hòa mình vào đời sống của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Mông, Nùng, La Chí… thông qua những đêm hát then, tiếng khèn Mông, nghề dệt thổ cẩm, chế biến ẩm thực truyền thống hay trải nghiệm lao động sản xuất cùng người dân địa phương.
Theo kế hoạch, tỉnh đang tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch theo hướng “mỗi vùng một bản sắc, mỗi điểm đến một trải nghiệm”, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá điểm đến trên nền tảng số và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm mở rộng thị trường khách.
Không chỉ chú trọng khai thác tài nguyên thiên nhiên, Tuyên Quang còn định hướng gắn phát triển du lịch với văn hóa, nông nghiệp, sản phẩm OCOP và công nghiệp văn hóa nhằm gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.
![]() |
| Phong cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phù mùa nước đổ. |
Chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026 không chỉ hướng tới mục tiêu thu hút du khách trước mắt, mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang được đẩy nhanh tiến độ, không gian du lịch của tỉnh tiếp tục được mở rộng. Những cung đường kết nối từ Tân Trào đến Na Hang, từ Mỹ Lâm tới Đồng Văn, Mèo Vạc hay Hoàng Su Phì đang dần hình thành những tuyến du lịch liên hoàn mang đậm bản sắc vùng cao phía Bắc.
Chị Nguyễn Thanh Huyền, du khách đến từ Hà Nội sau chuyến trải nghiệm tại Cao nguyên đá Đồng Văn chia sẻ, điều khiến chị ấn tượng nhất không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là sự chân thành, mến khách của người dân địa phương. Theo chị, đây là lợi thế đặc biệt mà không phải điểm đến nào cũng có được.
Tuyên Quang đang có tất cả: di sản - bản sắc - lòng dân - khát vọng. Trong bối cảnh cả nước chuyển mình, vùng đất này được trao cơ hội hiếm có để vươn lên, với du lịch là lĩnh vực tiên phong, là nhịp cầu lan tỏa đến các ngành kinh tế khác. Khi tiếng khèn Mông hòa cùng tiếng trống hội Thành Tuyên, khi sương núi Đồng Văn đọng bên dòng Lô thơ mộng - ấy là lúc Tuyên Quang chạm đến trái tim du khách bằng vẻ đẹp dung dị mà sâu lắng./.
Bài ảnh: Đức Quý













Ý kiến bạn đọc