Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

10:39, 15/10/2025

Thời gian gần đây, nhiều vụ án lớn liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, sức khỏe và sản phẩm kỹ thuật được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, đã khẳng định không có “vùng cấm, không có ngoại lệ” cho tội phạm hàng giả.

Ngày 13/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ngân bị cho là điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop, thực hiện việc sản xuất, kinh doanh “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, nhưng được dán nhãn thương hiệu trùng tên với các sản phẩm giảm cân hợp pháp, rồi bán theo dạng “tặng kèm” nhằm né kiểm tra. 

Theo cơ quan điều tra, chuỗi sản phẩm của Ngân trong giai đoạn 2023-2024 đạt doanh thu lên tới hàng trăm tỉ đồng.  Cách thức hoạt động tinh vi, “giấu lợi ích, che dòng tiền” được điều tra tỉ mẩn, từ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất đến mạng lưới tài khoản ngân hàng, nhằm che mắt cơ quan chức năng. 

Từ vụ Ngân 98, có thể thấy rằng niềm tin của người tiêu dùng đối với người nổi tiếng có thể bị khai thác để che giấu hoạt động vi phạm, và cách thức “hàng tặng kèm” dường như vô hại lại là chiêu thức phổ biến để né các quy định kiểm soát.

Cùng thời điểm, Công an Hà Nội đã khởi tố nhóm sản xuất, tiêu thụ hơn 20.000 bình nước Lavie giả, bằng cách dùng nước máy bơm vào bình Lavie đã qua sử dụng, dán nhãn, ép màng co, đóng nhãn ngày sản xuất, sau đó phân phối ra thị trường.  Trị giá “vụ giả” này được ước tính thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hàng giả loại này không những vi phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn làm tổn hại niềm tin về an toàn thực phẩm, loại sản phẩm tưởng chừng rất “cơ bản” trong đời sống hằng ngày.

Mới đây  nhất, Công an Hà nội cũng đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 3,2 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon. Theo điều tra, những bình “giả” này hầu như không chứa hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy (NH₄H₂PO₄ và (NH₄)₂SO₄), nhiều mẫu không có chất chữa cháy ở mức nào, nghĩa là khi xảy ra hỏa hoạn, thiết bị này gần như vô dụng.  Từ năm 2018 đến nay, các đối tượng liên quan đã tiêu thụ khoảng 3 triệu bình loại này, thu về doanh thu ước tính lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Việc sản xuất hàng giả trong sản phẩm phòng cháy, chữa cháy là một trong những loại hình vi phạm nghiêm trọng nhất, vì khi đám cháy xảy ra mà thiết bị không có tác dụng thì hậu quả có thể là thiệt hại vụn vặt cho dân, tổn thất tài sản lớn hoặc thậm chí mất mát nhân mạng.

Trong nhiều năm qua, công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thị trường.

Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ Trung ương đến địa phương, đều yêu cầu chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới đã nhấn mạnh: “Công tác này cần phải làm thường xuyên, toàn diện, liên tục, không ngừng nghỉ với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Không để lọt tội phạm kinh tế, dù là doanh nghiệp lớn, người nổi tiếng hay cán bộ trong bộ máy Nhà nước; ai vi phạm cũng bị xử lý nghiêm theo pháp luật.” Như vậy, không vùng cấm, tức là dù là người nổi tiếng hay doanh nghiệp lớn, đều bình đẳng trước pháp luật. Không ngoại lệ, mọi hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đều bị xử lý nghiêm minh. Không dung túng là mọi sự bao che, tiếp tay, làm ngơ đều bị xem xét trách nhiệm. Tinh thần này đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng nền kinh tế thị trường lành mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.”

 Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: Chống hàng giả không chỉ dừng lại ở việc “bắt và xử”, mà quan trọng hơn là tạo cơ chế răn đe, phòng ngừa. Do đó, cần siết chặt công tác quản lý đăng ký sản phẩm, cấp phép lưu hành, kiểm định chất lượng; đồng thời khuyến khích người dân phát hiện và tố giác hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, coi đó là một hành động bảo vệ cộng đồng. Trong cuộc chiến với tội phạm hàng giả, Nhân dân phải là trung tâm bảo vệ, là chủ thể cùng đấu tranh, phải huy động sức mạnh từ Nhân dân để tạo thành phong trào phòng chống, tẩy chaya hàng giả.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi Đảng, Nhà nước kiên quyết “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, khi người sản xuất, kinh doanh hành xử có đạo đức, và người tiêu dùng tỉnh táo, thì hàng giả sẽ không còn “đất sống”. Đó chính là con đường để xây dựng một nền kinh tế chân chính, một thị trường minh bạch, nơi lòng tin của nhân dân được đặt ở vị trí cao nhất.

Thuỷ Châu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phía sau những ngôi nhà đại đoàn kết
Những ngày này, đi trên các bản làng Tuyên Quang, dễ bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà mới xây còn thơm mùi vôi vữa. Nhiều căn nhà mới sáng bừng lên giữa thung lũng, triền núi thay thế những ngôi nhà tạm, mái dột.
31/08/2025
Món quà nhỏ, nghĩa tình lớn
Khắp dải đất hình chữ S, những ngày này cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, phố phường rộn ràng sắc hoa, bản làng ngân vang tiếng hát. Trăm triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc.
30/08/2025
Mỗi người dân hãy là sứ giả văn hóa
Phải nói rằng là người dân Tuyên Quang, tôi rất tự hào khi tỉnh có một sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo đó là Lễ hội Thành Tuyên.
29/09/2025
Từ học phí tới viện phí: Nhà nước lo, Dân an tâm
Năm học mới 2025-2026 đã gõ cửa. Năm học này, hàng triệu học sinh công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên cả nước sẽ đến trường với nhiều niềm vui và một tâm thế chưa từng có: Toàn bộ học phí được Nhà nước lo. Đây là năm học đầu tiên, học sinh công lập được miễn học phí.
26/08/2025