Đột phá hạ tầng số

16:49, 02/02/2026

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. Đây là kế hoạch được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, đưa hạ tầng số đi trước một bước để phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh.

 

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số theo hướng mở, xanh, an toàn và bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi từ hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số hiện đại, tích hợp sâu rộng các công nghệ mới như Cloud (điện toán đám mây), IoT (Internet vạn vật) và AI (trí tuệ nhân tạo).

Các mục tiêu cụ thể được đưa ra như: Phấn đấu đến năm 2030, mạng di động 5G sẽ phủ sóng đến 99% dân số và 100% người dùng có khả năng truy cập cáp quang tốc độ trên 1Gb/s. Phổ cập thiết bị thông minh với 100% thuê bao di động sẽ là smartphone; phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang và người dân có điện thoại thông minh tương đương mức bình quân cả nước. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu tập trung (100% hệ thống thông tin dùng chung cấp tỉnh sẽ sử dụng công nghệ điện toán đám mây).

Điểm nổi bật trong kế hoạch là việc tích hợp công nghệ số vào hạ tầng vật lý truyền thống. Tỉnh sẽ thí điểm ứng dụng IoT tại các khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) để giám sát môi trường, quản lý năng lượng thông minh và an ninh tự động. Đến năm 2030, mục tiêu trung bình mỗi người dân sẽ có 04 kết nối IoT. Các hệ thống quản lý thông minh về chiếu sáng, nước sạch và an ninh sẽ được triển khai rộng rãi tại trung tâm các xã trọng điểm về kinh tế và du lịch.

Kế hoạch không chỉ chú trọng xây dựng phần "cứng" mà còn đẩy mạnh các nền tảng dịch vụ. Tỉnh sẽ phổ cập các nền tảng thiết yếu như định danh điện tử, thanh toán số và chữ ký số cá nhân (phấn đấu 50% dân số trưởng thành có chữ ký số vào năm 2030). Bên cạnh đó, ít nhất 50% doanh nghiệp trên địa bàn được định hướng sử dụng các nền tảng số có tính chất hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Việc phát triển hạ tầng số không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là kỳ vọng trong việc xây dựng một môi trường sống hiện đại, an toàn và nâng cao vị thế cạnh tranh của tỉnh trong kỷ nguyên số.

H.Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tấm lưới an sinh trong kỷ nguyên vươn mình
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể, cả nước đang hướng về một hành trình mới. Trong vô vàn những quyết sách chiến lược được thảo luận tại Đại hội, có một câu chuyện sát sườn với hàng triệu phận người: Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) mới chính thức vận hành từ năm 2026. Đây không chỉ là một công cụ tài chính, mà là biểu tượng của một quốc gia đang nỗ lực không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình vươn mình.
28/01/2026
“Thưa Đảng”
Trong chương trình chính luận nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, ca sĩ Anh Tú – một ca sĩ rất trẻ thuộc thế hệ 9X đã cất vang lời bài hát do chính anh sáng tác: “Thưa Đảng”. Lời bài hát, như ca sĩ Anh Tú chia sẻ: Là tiếng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay, gửi đến thế hệ cha ông. Từ mất mát, đau thương, từ tù đày áp bức mà hiên ngang tự tin ngẩng cao đầu, sánh vai với năm châu.
20/01/2026
Ứng xử với AI
Thầy giáo con trai tôi vừa gửi đề Ngữ văn ôn luyện chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I lên nhóm zalo của lớp và nhắn phụ huynh in ra giấy để các con làm đề.
19/01/2026
Những chuyến xe nghĩa tình!
Vượt qua những khó khăn ban đầu sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, từ đầu tháng 7 – 2025 đến nay, hơn 1 ngàn cán bộ, công chức, viên chức từ Hà Giang cũ di chuyển về tỉnh công tác đã hòa nhịp tốt với nhiệm vụ mới. Trong hành trình vừa qua, đã hiện lên tinh thần đoàn kết, tương trợ và động viên nhau của những người cùng cảnh xa nhà.
12/01/2026