Sự quá tải hạnh phúc

14:49, 21/02/2026

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, những cung đường du lịch huyết mạch như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế, đèo Mã Pì Lèng… đã biến thành những "bãi đỗ xe" khổng lồ. Dòng người kẹt cứng, dịch vụ du lịch đứt gãy, du khách mệt mỏi bất lực phải quay đầu hủy lịch trình. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.

Tôi cho rằng hiện tượng quá tải đó là sự lãng phí nguồn lực kinh tế không hề nhẹ, bởi ta đang bỏ qua cơ hội mà trong kinh doanh là cung không đủ cầu. Khi cầu vượt quá cung một cách mất kiểm soát, giá trị trải nghiệm sẽ rơi xuống đáy. Chúng ta đang được đội một chiếc vương miện tương đối nặng.

Nhìn ở một góc khác, đó lại là sự quá tải đầy hạnh phúc khi các điểm đến du lịch Truyên Quang đang được du khách quan tâm. Khi điểm đến trở thành cơn khát của thị trường, nghĩa là giá trị của nó đang ở mức định giá rất cao.

Sau sáp nhập tỉnh, Tuyên Quang mới đang nắm giữ một kho báu mà chưa khai thác hết. Ta đang bỏ quên một hệ sinh thái rộng lớn hơn ngay bên dưới. Nếu Hà Giang cũ được coi là vùng lõi của du lịch, thì các địa bàn Tuyên Quang cũ chính là vùng đệm lý tưởng. Hồ sinh thái Na Hang, Lâm Bình cùng với vẻ đẹp tĩnh lặng và văn hóa bản địa là nơi dừng chân để "chữa lành" cho cuộc hành trình trong khi vùng cao đang "nghẹt thở".

Việc du khách quay đầu là thất bại về vấn đề điều tiết, nhưng nếu chúng ta biết cách gợi mở để họ dừng chân tại các điểm đến ở phía Tuyên Quang thì đó là một sự phân phối hiệu quả và mang đến cơ hội về phát triển kinh tế du lịch cho toàn tỉnh.

Giải bài toán đường tắc, cần có hệ thống quản trị dữ liệu điều phối bằng công nghệ số, thiết lập các vùng cảnh báo từ sớm. Chúng ta cần một quy hoạch lại sản phẩm du lịch để "thông tắc" luồng khách ngay từ khi họ lên kế hoạch. Khi lưu lượng xe lên các cung đường vùng cao hay công suất phòng nghỉ báo động đỏ, hệ thống thông báo phải tự động hướng dòng khách về phía các tour trải nghiệm ở vùng đệm với những hoạt động và gói kích cầu hấp dẫn, không để du khách đi vào ngõ cụt rồi mới quay đầu, để họ không cảm thấy bị bỏ rơi.

Về chiến lược lâu dài, cần khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại vùng lõi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách, cũng như đầu tư cho vùng đệm để giãn mật độ lưu trú, giảm áp lực cho vùng lõi.

Du lịch sau sáp nhập tỉnh không nên chỉ tập trung vào một điểm mà cần sự nhất thể hóa thương hiệu, biến trục Tuyên Quang - Hà Giang thành một hành trình khép kín, có chiến lược điều tiết thông minh giữa các vùng.

Quá tải không phải dấu chấm hết, mà đó là khởi đầu cho một chương mới của du lịch Tuyên Quang khi có "3 thông": "Thông" về việc quản lý du lịch, "thông" về hạ tầng và "thông" được dòng chảy thông tin.

Việt Hòa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tấm lưới an sinh trong kỷ nguyên vươn mình
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể, cả nước đang hướng về một hành trình mới. Trong vô vàn những quyết sách chiến lược được thảo luận tại Đại hội, có một câu chuyện sát sườn với hàng triệu phận người: Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) mới chính thức vận hành từ năm 2026. Đây không chỉ là một công cụ tài chính, mà là biểu tượng của một quốc gia đang nỗ lực không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình vươn mình.
28/01/2026
“Hiểu sâu” và “Hành động đúng”
Đọc kỹ 5 nhóm nội dung trong Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 23/01/2026 cho thấy một tinh thần quyết liệt, thực chất và tràn đầy hơi thở cuộc sống.
12/02/2026
Nêu cao tinh thần tự học trong kỷ nguyên số
“Học, học nữa, học mãi”, câu nói nổi tiếng của V.I. Lênin không chỉ cổ vũ, động viên, nhấn mạnh tính thường xuyên liên tục trong sự học, mà trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, của chuyển đổi số và toàn cầu hoá tri thức ngày nay, câu nói ấy đã trở thành mệnh lệnh sinh tồn đối với những ai đã đánh mất tinh thần tự học.
11/02/2026
Đột phá hạ tầng số
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. Đây là kế hoạch được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, đưa hạ tầng số đi trước một bước để phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh.
02/02/2026