Quyết tâm trên toàn tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

07:15, 08/07/2025

Với quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang trong năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, nhà thầu thi công đang tập trung vượt khó, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án, với quyết tâm cao nhất.

Thời tiết bất lợi ảnh hưởng tới tiến độ

Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, hiện nay, toàn tuyến cơ bản đã bàn giao 99,98% mặt bằng cho nhà thầu. Tuy nhiên, vẫn còn 66 hộ gia đình vướng mắc về mặt bằng cần tiếp tục tập trung, quyết liệt giải quyết dứt điểm để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Hình hài cao tốc 
Tuyên Quang - Hà Giang
đang hiện hữu từng ngày.
Hình hài cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang hiện hữu từng ngày.

Đến đầu tháng 7, tổng giá trị xây lắp thực hiện đạt 1.875,26/4.717,467 tỷ đồng, đạt 40% giá trị hợp đồng. Trong đó, đào nền đường: 12,77/17,82 triệu m3, đạt 71,6%; đắp nền đường 8,5/11,92 triệu m3, đạt 71,3%; hầm chui dân sinh 81/90 hầm, đạt 90%; cống hộp lớn 58/66 cái, đạt 88%; cống lắp ghép 240/264 cái, đạt 90%; cầu đang thi công 24/24 chiếc.

Ông Nguyễn Thiện Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh mưa nhiều dẫn đến nhiều gói thầu không thể thi công đào, đắp nền đường. Do đó ảnh hướng rất lớn đến tiến độ, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị tăng cường phối hợp với các ngành, UBND các xã có dự án đi qua, giải quyết các vướng mắc. Cùng với đó, chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, triển khai thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm bù lại tiến độ bị chậm do thời tiết bất lợi trong thời gian qua và vướng mắc do mặt bằng.

Thi công “3 ca, 4 kíp”

Tại gói thầu xây lắp 24, thi công các cầu trên tuyến thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) của Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75, tổng sản lượng thực hiện đến nay đạt trên 406/626 tỷ đồng, tương đương đạt trên 55% kế hoạch, cơ bản đáp ứng tiến độ của dự án.

Công ty Xây dựng Trường Sơn huy động phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua phường Mỹ Lâm.
Công ty Xây dựng Trường Sơn huy động phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua phường Mỹ Lâm.

Theo báo cáo của Ban Điều hành gói thầu xây lắp 24, gói thầu đã tổ chức 22 mũi thi công với 65 máy móc thiết bị, hơn 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân để tổ chức thi công tại 20/20 điểm cầu được bàn giao. Các hạng mục thi công chính đơn vị đang triển khai như: Cọc khoan nhồi xong 505/600 cọc, đã và đang triển khai 58/81 mố trụ, hoàn thành đúc 194/391 dầm các loại, lao lắp xong 10/55 nhịp cầu...

Ông Lê Đức Tranh, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu xây lắp 24, Tập đoàn Đèo Cả cho biết: Hiện nay, chủ đầu tư đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, thời gian qua mưa nhiều đã ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng dự án, đặc biệt là những ngày đầu tháng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về cũng đã gây khó khăn cho quá trình thi công. Ngay khi nước rút, Ban Điều hành gói thầu đã trực tiếp làm việc với các nhà thầu, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết và đôn đốc thực hiện, tổ chức kiểm đếm tiến độ hàng tuần và đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tại gói thầu số 19, thi công đường đoạn từ Km0+00 - Km3+875,98 và từ Km10+256 - Km23+00 do Công ty xây dựng Trường Sơn - nhà thầu chính, nhà thầu phụ là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng. Hiện nay, giá trị xây lắp lũy kế đạt 376,47/885,316 tỷ đồng, đạt 42,5% giá trị hợp đồng.

Anh Nguyễn Thành Mỹ, cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: Hiện nhà thầu đang thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ với 141 xe, thiết bị của 17 mũi thi công. Hạng mục đắp nền đường K95 tại tuyến đạt 82,99%, hầm chui dân sinh đã thi công xong 23/24 cái, đạt 96%; cống tròn, lắp ghép 35/37 cái, đạt 94,59%...

Đối với Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh Hà Giang) có chiều dài hơn 27 km hiện nay đã giải phóng mặt bằng đạt 100% với quy mô 4 làn xe. Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp, hiện nay các nhà thầu đang tổ chức thi công đào, đắp nền đường, cầu, cống thoát nước ngang, hầm chui dân sinh, thi công cấu kiện đúc sẵn, rãnh cơ, rãnh đỉnh, bậc nước. Tổng số nhân sự có mặt tại hiện trường là trên 600 người; với hơn 350 máy móc thiết bị thi công… hiện công tác bàn giao mặt bằng đã hoàn tất, các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thi công “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang được các nhà thầu thi công các hạng mục đẩy nhanh tiến độ, hình hài của dự án đang hiện hữu từng ngày. Công trình hoàn thành sẽ góp phần giải quyết “điểm nghẽn” về giao thông liên kết vùng, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Tuyên Quang mới được kết nối đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Quốc Việt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

30 năm cho ánh điện bừng sáng lung linh
Xuân 2022 - Năm nay Công ty Điện Hà Giang (Công ty) kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, đón Xuân mới 2022, các lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động toàn Công ty cùng ôn lại những khó khăn, vất vả nhưng rất hào hùng và vinh quang trong suốt chặng đường 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, phụng sự nhân dân.
31/01/2022
Vị Xuyên với nhiều giải pháp tiêu thụ sản phẩm cam Sành

BHG - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là cam Sành ở Vị Xuyên sẽ cho thu hoạch, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Với sản lượng ước tính đạt từ 800 đến 1.000 tấn niên vụ 2018 – 2019, vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho người trồng cam đã được huyện Vị Xuyên xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá trong và ngoài tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản phẩm đảm bảo chất lượng tiêu thụ ra thị trường, từ đó nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Muốn tiêu thụ được sản phẩm cam, điều quan trọng nhất là phải nâng cao được chất lượng. Do vậy, huyện đã tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung và thành lập các HTX sản xuất cam; hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa các vùng cam trong huyện. 

27/10/2018
“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong sản xuất, kinh doanh
BHG - Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân.
25/08/2022
Điện lực Đồng Văn cung cấp điện ổn định, an toàn dịp Tết
BHG - Theo dự báo, vào những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tăng mạnh. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc...
25/01/2022