Tập trung lực lượng, vật tư, khoanh vùng, dập tắt dịch tả lợn châu Phi
Ngày 4-8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với tỉnh về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
![]() |
Đoàn công tác làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. |
Theo báo cáo tổng hợp của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, từ ngày 5-7, xuất hiện tình trạng lợn ốm, chết. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I, hầu hết các mẫu đều dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Đến ngày 2-8-2025, đã có 93/124 xã, phường (75% số xã) trên địa bàn tỉnh có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy bắt buộc là 31.189 con/2.597 hộ/776 thôn; khối lượng lợn tiêu huỷ trên 170 tấn. Tỷ lệ lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ chiếm khoảng 2-3% tổng số lợn trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, lan rộng trên phạm vi toàn tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng của sở; Trạm Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản khu vực phối hợp với các địa phương huy động lực lượng, vật tư, thuốc triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh.
Tại buổi làm việc, các chuyên viên đánh giá, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục lây lan nhanh, mạnh và phát tán trên phạm vi rộng; với đặc điểm của vi rút gây bệnh có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp và với tình hình thực tế chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, khả năng bệnh tiếp tục lây lan ra các xã khác trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
![]() |
Đoàn công tác kiểm tra khu vực chôn lấp lợn nhiễm bệnh tại phường Mỹ Lâm. |
Đoàn công tác đề nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tiếp tục quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ thú y tại cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm dịch, giám sát dịch bệnh; hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết thịt lợn trong vùng có ổ dịch; tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thực hiện nghiêm việc xử lý chôn lấp, tiêu hủy; đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện các mô hình phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng hữu cơ...
Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Tuyên Quang, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại một số hộ, khu vực tiêu hủy lợn nhiễm bệnh trên địa bàn phường Mỹ Lâm.
Tin, ảnh: Đoàn Thư
Ý kiến bạn đọc