Bắc Quang đa dạng mô hình phát triển kinh tế

10:21, 30/06/2026

Những năm gần đây, xã Bắc Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh các cây trồng, vật nuôi truyền thống, địa phương tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Mạnh dạn chuyển đổi, tìm hướng đi mới

Gia đình anh Vũ Đức Thọ, thôn Tân Tiến là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình nuôi ốc nhồi tại xã Bắc Quang. Nhận thấy diện tích ruộng, ao hồ của gia đình chưa được khai thác hiệu quả, năm 2024 anh Thọ mạnh dạn đầu tư cải tạo 0,5 ha ruộng, mặt nước để nuôi ốc nhồi thương phẩm và sản xuất ốc giống. Ban đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc chăm sóc, quản lý môi trường nước gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật và tìm hiểu kinh nghiệm từ các mô hình thành công trong và ngoài tỉnh, anh từng bước làm chủ quy trình nuôi. Anh Thọ chia sẻ: “Ốc nhồi là vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, nguồn thức ăn chủ yếu là các loại rau, bèo nên chi phí thấp, đầu ra khá ổn định với giá bán bình quân 70.000 đồng/kg ốc thương phẩm. Từ tiền bán ốc con giống và ốc thương phẩm trung bình mỗi năm mang lại nguồn thu nhập cho gia đình từ 600 – 700 triệu đồng.

Mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Vũ Đức Thọ, thôn Tân Tiến đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Vũ Đức Thọ, thôn Tân Tiến đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ phát triển nuôi ốc nhồi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bắc Quang còn tận dụng diện tích đất vườn, đất đồi để phát triển mô hình nuôi giun quế. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng nguồn phụ phẩm chăn nuôi, giảm ô nhiễm môi trường. Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Vân, thôn Minh Thắng 2 đang duy trì hơn 400 m² chuồng nuôi giun quế. Nguồn thức ăn chính của giun quế là phân trâu, bò và các loại phụ phẩm nông nghiệp sẵn có. Sau khi xử lý, giun sinh trưởng nhanh, tạo ra lượng lớn sinh khối phục vụ chăn nuôi gia cầm, thủy sản. Chị Vân cho biết, ngoài bán giun thương phẩm, gia đình còn cung cấp phân giun quế cho các hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong vùng. Đây là nguồn phân bón giàu dinh dưỡng, giúp cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản. Đặc biệt, từ khi nuôi giun quế, lượng chất thải trong chăn nuôi được xử lý hiệu quả hơn, gia đình vừa có thêm nguồn thu nhập, vừa giảm đáng kể ô nhiễm môi trường.

Theo đồng chí Hoàng Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Quang, việc phát triển các mô hình kinh tế mới đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các cây trồng, vật nuôi truyền thống như lúa, ngô, nhiều hộ đã chủ động tìm tòi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khai thác lợi thế sẵn có để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Hình thành vùng kinh tế hàng hóa

Cùng với việc duy trì, từng bước nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi, giun quế, nuôi chim bồ câu, gà, lợn thả vườn. Với điều kiện khí hậu phù hợp, đất đai màu mỡ và nguồn lao động dồi dào, nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước được khôi phục và phát triển ở xã với trên 20 ha.

Gia đình bà Lê Thị Lan, thôn Tân Lập hiện duy trì gần 1 ha dâu phục vụ nuôi tằm. Trước đây, diện tích này chủ yếu trồng ngô và các loại cây ngắn ngày, hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được địa phương tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, gia đình bà chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ khâu chăm sóc dâu đến nuôi tằm, sản lượng kén ổn định, đầu ra được các cơ sở thu mua bảo đảm. Bình quân mỗi tháng gia đình xuất bán từ 2 đến 3 lứa kén, đem lại nguồn thu nhập khá. Bà Lan cho biết: Trồng dâu nuôi tằm tuy đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng trước đây. Nếu chăm sóc tốt, người dân có thể thu hoạch quanh năm, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình.

Nuôi giun quế giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vân, thôn Minh Thắng 2 không ngừng nâng cao đời sống.
Nuôi giun quế giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vân, thôn Minh Thắng 2 không ngừng nâng cao đời sống.

Thực tế cho thấy, các mô hình nuôi ốc nhồi, nuôi giun quế và trồng dâu nuôi tằm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp mà còn tạo sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Nguồn phân giun quế được sử dụng để bón cho cây dâu, phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp được tận dụng làm thức ăn cho vật nuôi, góp phần hình thành chuỗi sản xuất tuần hoàn, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Để các mô hình phát triển hiệu quả, xã Bắc Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất. Cùng với đó, địa phương khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đây là giải pháp quan trọng giúp nâng cao giá trị sản phẩm, hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ và giảm rủi ro về thị trường.

Từ sự năng động, sáng tạo của người dân cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các mô hình kinh tế mới đang từng bước khẳng định hiệu quả. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên khá giả, có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm mới. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng tới phát triển theo hướng xanh, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng, việc đa dạng hóa các mô hình sản xuất tại Bắc Quang là hướng đi phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Trong thời gian tới, xã Bắc Quang đang tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xã xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Băn khoăn quy chuẩn ghế trẻ em trên ô tô trước “giờ G”
Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1-7-2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em; đồng thời không được bố trí trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu mua ghế tăng cao, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn khi thị trường có quá nhiều chủng loại, mức giá khác nhau, trong khi việc chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm này vẫn còn khoảng trống.
30/06/2026
Từ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, từ 1/7/2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%.
29/06/2026
Giá vàng ngày 29/6: Trong nước, thế giới đồng loạt giảm
Giá vàng thế giới hôm nay (29/6) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.063,9 USD/ounce khi đồng USD mạnh lên và thị trường đang hướng về kịch bản sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng theo giá thế giới, mua vào-bán ra ở mức 145-148 triệu đồng/lượng.
29/06/2026
Ngày 29/6: Giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm nhẹ
Chiều 29/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì dưới ngưỡng tâm lý 60 USD/ounce, dao động mức 58,38 USD/ounce sau một tuần giảm mạnh. Trong nước, giá bạc tại nhiều thương hiệu cũng điều chỉnh giảm theo diễn biến của thế giới.
29/06/2026