Đòn bẩy hạ tầng ở Minh Quang
Xác định hạ tầng nông thôn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, xã Minh Quang đã nỗ lực đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, cầy dân sinh, nhà văn hóa. Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương, xã từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đất còn nhiều gian khó này.
![]() |
| Mạng lưới đường giao thông nông thôn xã Minh Quang được đầu tư đồng bộ. |
Gỡ nút thắt giao thông
Đến Minh Quang hôm nay, đi trên những cây cầu kiên cố, con đường bê tông phẳng lỳ, ít ai còn hình dung được cảnh nhiều thôn bản nơi đây từng bị chia cắt mỗi khi mùa mưa lũ về. Khó khăn về hạ tầng giao thông từng là rào cản lớn nhất khiến nông sản của bà con bị ép giá, việc học hành của trẻ nhỏ bị đứt đoạn.
Thôn Bản Cuống là một ví dụ điển hình. Cả thôn có 265 hộ dân thì hơn 152 hộ nằm trong vùng thường xuyên bị cô lập. Trước đây, lối đi duy nhất qua đập tràn suối Nặm Động nhỏ hẹp, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nước dâng cao, cắt đứt hoàn toàn lối ra trung tâm xã. Ông Ma Văn Soạn, Trưởng thôn Bản Cuống cho biết: Mỗi đợt mưa lớn, đập tràn ngập sâu, việc đi lại của người dân gần như tê liệt hoàn toàn. Muốn ra được trung tâm xã, phải đi vòng qua hai thôn Minh Đức và Bình Minh cũ, quãng đường xa hơn từ 4 - 5km. Mong mỏi lớn nhất của hàng trăm hộ dân nơi đây suốt nhiều năm là có một cây cầu kiên cố để đi lại an toàn.
Chị Nguyễn Thị Toan, thôn Bản Cuống chia sẻ: Trước đây chưa có cầu, mỗi lần nước lũ dâng là cả khu vực bị cô lập hai đến ba ngày. Đường xá lầy lội, đi lại vừa nguy hiểm vừa mất thời gian.
Không chỉ gây khó khăn đi lại, việc chưa có cầu còn từng là nguyên nhân khiến nông sản của bà con khó tiêu thụ. Với 152 hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê và trồng mía, trồng lúa, đường xá gian nan khiến chi phí vận chuyển tăng cao, thương lái lấy cớ đường khó để hạ giá mua. Ông Ma Doãn Ngọc, hộ dân trồng 4.000m² mía tại thôn Bản Cuống bộc bạch: "Làm ra cây mía đã vất vả nhưng khâu vận chuyển còn gian nan hơn. Đường khó đi, xe tải lớn không vào được, thương lái cứ thế hạ giá với lý do tốn tiền vận chuyển nhỏ lẻ. Bà con biết bị thiệt thòi nhưng cũng phải chấp nhận bán.
Nỗi trăn trở, mong mỏi bấy lâu của hàng trăm hộ dân nơi đây giờ đã trở thành hiện thực. Năm 2025, từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, cây cầu kiên cố chính thức được đầu tư xây dựng trong niềm phấn khởi của bà con. Cây cầu mới không chỉ nối liền những bờ vui, mà còn giúp việc đi lại, giao thương nông sản của người dân được thuận tiện, an toàn.
Cùng chung niềm vui mở đường, tuyến đường vào khu sản xuất Khau Điến, thôn Minh Lai, phục vụ sản xuất cho 15 hộ dân với 8ha keo và hơn 12ha mía nay đã được bê tông hóa. Ông Phạm Đức Thế, Trưởng thôn Minh Lai cho biết: Tuyến đường Khau Điến trước đây là đường đất nhỏ hẹp, xe cơ giới không thể vào được. Từ khi được bê tông hóa, xe tải chở vật tư, thu mua gỗ keo, mía đến tận chân đồi. Bà con không còn bị ép giá, chi phí sản xuất giảm hẳn.
![]() |
| Tuyến đường bê tông vào khu sản xuất Khau Điến (thôn Minh Lai) được bê tông hóa tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất. |
Đầu tư đồng bộ hạ tầng
Cùng với giao thông kết nối, hệ thống hạ tầng xã hội và công trình dân sinh tại xã Minh Quang cũng được đầu tư đồng bộ. Hàng loạt dự án quan trọng đã và đang được triển khai như: xây dựng nhà lớp học Trường Mầm non xã; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại trung tâm xã; nâng cấp các cầu tràn, cầu dân sinh quan trọng như Khun Lung (thôn Kim Ngọc), Cốc Riềng - Nà Mặn (thôn Minh Đức), Búng Cọn - Nà Hấu (thôn Minh Đức), cầu Nà Tre (thôn Kim Ngọc), cầu Tông Quang, Pác Xoan (thôn Khuổi Xoan)...
Bên cạnh đó, các tuyến đường bê tông liên thôn, tuyến từ nhà văn hóa đi Kim Ngọc, tuyến từ nhà ông Bảu đến nhà ông Quân (thôn Bản Cuống), tuyến từ nhà văn hóa đến Cầu Treo, cùng hệ thống đường ống dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cũng đã được hoàn thiện. Xã cũng thực hiện duy tu, bảo dưỡng đường thôn Hồng Quang và tuyến đường từ Quốc lộ 279 vào thôn Kim Ngọc. Với tổng kinh phí đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng, hệ thống hạ tầng mới đã và đang từng bước hoàn thiện bộ mặt nông thôn Minh Quang.
Để có được hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đổi thay mạnh mẽ như hiện nay, xã Minh Quang đã chủ động lồng ghép nguồn lực từ nhiều chương trình, đề án lớn của Nhà nước như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình bê tông hóa đường giao thông và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn.
Để đầu tư đạt hiệu quả, xã xác định rõ các công trình trọng điểm, ưu tiên những hạng mục cấp thiết, tránh dàn trải, lãng phí. Cùng với nguồn lực từ các chương trình, đề án, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng quê hương được xã triển khai sâu rộng đến từng hộ dân. Tinh thần đó được bà con hưởng ứng tích cực, tạo nên sức mạnh cộng đồng bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
![]() |
| Cầu tràn thôn Bản Cuống, xã Minh Quang hoàn thành, giúp học sinh đi học thuận tiện. |
Đồng chí Lê Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết: thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình hạ tầng hiện có. Trong đó, xã ưu tiên hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông nội đồng và kênh mương thủy lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con phát triển sản xuất hàng hóa tập trung.
Với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế, các chương trình, đề án hạ tầng đã thực sự trở thành "đòn bẩy" quan trọng, giúp người dân Minh Quang có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bài, ảnh: Khánh Trang - Lý Thu













Ý kiến bạn đọc