Chợ tình Khâu Vai, bản tình ca giữa miền đá xám

09:33, 14/05/2026

Trải qua hơn 100 năm, mỗi năm chợ họp một lần vào ngày 27-3 âm lịch, chợ tình Khâu Vai đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân nơi miền cực Bắc của Tổ quốc. Từ khi hình thành đến nay, người dân đến chợ không vì mục đích mua bán mà còn để gặp bạn, tìm bạn, cầu duyên, cầu phúc và trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống. Điểm đặc biệt, Phiên chợ còn là nơi gặp gỡ của tình yêu, của ký ức, của nghĩa tình và sự thủy chung son sắt. Trải qua bao thế hệ, chợ tình Khâu Vai đã trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo, điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.  

Chợ tình Khâu Vai được hình thành từ năm 1919, phiên chợ được hình thành từ mối tình đẹp giữa chàng Ba, người con trai dân tộc Nùng và nàng Út, người con gái dân tộc Giấy.
Phiên chợ còn là nơi gặp gỡ của tình yêu, của ký ức, của nghĩa tình và sự thủy chung son sắt.
Những người đến chợ tình có thể còn độc thân, đã có người yêu, cũng có thể đã có chồng. Cũng có thể cả hai vợ chồng cùng đến chợ, nhưng rồi lại tách ra để đi tìm người cũ của mình. Họ không ghen tuông, không cấm cản, đó cũng là một nét đẹp đặc trưng của chợ tình Khâu Vai.
Chợ tình Khâu Vai tái hiện những giá trị bản sắc văn hóa, mang đậm tính nhân văn cao đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc miền cực Bắc.
Tại phiên chợ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách.
Người dân rộn ràng xuống chợ.
Du khách nước ngoài tìm về Chợ tình Khâu Vai để tham quan và khám phá nét văn hóa đặc trưng.
Những em bé theo gia đình hòa cùng ngày hội.
Trong khuôn khổ phiên chợ tình diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo người dân cùng du khách tham gia trải nghiệm.
Chợ tình Khâu Vai được diễn ra hàng năm nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc; đồng thời mở ra cơ hội mới trong phát triển du lịch, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phóng sự ảnh: Quốc Việt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuần tra liên hợp vì bình yên biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đứng chân trên địa bàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang được giao quản lý, bảo vệ hơn 31 km đường biên với 44 cột mốc, tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trên dải biên cương, nơi những cột mốc lặng lẽ đứng gác theo năm tháng, cán bộ, chiến sĩ của Đồn vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng nơi phên dậu Tổ quốc.
28/04/2026
Quyết tâm đảm bảo tiến độ xây dựng trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp ở Thanh Thủy
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Thanh Thủy là trường được khởi động triển khai đầu tiên trong 17 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh theo Kết luận 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu ăn ở, học tập toàn diện, và xây dựng "cột mốc mềm" nơi biên cương.
15/04/2026
Sắc tím Bằng lăng
Tháng 5, khi tiếng ve gọi hè, dưới ánh nắng chói chang cũng là lúc hoa Bằng lăng bung nở. Sắc tím như làm dịu đi cái nắng hè. Bằng lăng không chỉ tô điểm cho phố phường, những con đường mà còn gợi nhớ về kỷ niệm tuổi học trò.
08/05/2026