18 năm tù về tội Giết người

14:41, 03/04/2026

Sáng 3 – 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên án tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1993, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh về tội Giết người. Vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong làm ăn chung giữa Nguyễn Đức Mạnh và nạn nhân Hà Trà My, sinh năm 1995, trú tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang tại “Mộc miên quán” thuộc tổ dân phố 22, phường Hà Giang 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh tại phiên tòa.

Khoảng 22 giờ ngày 6 – 4 – 2024, Mạnh đã liên tiếp đánh, đá vào cơ thể My, khiến cơ thể nạn nhân bị văng, đập phần đầu, vai vào tường dẫn đến bất tỉnh. Sau đó My được Mạnh cùng người nhà đưa về Bệnh viên Bạch Mai cấp cứu nhưng không thể phục hồi và tử vong vào ngày 8 – 4 – 2024.

Tại kết luận giám định pháp y, nạn nhân chết do chấn thương sọ não, đa vết thương trên cơ thể, cấp cứu không thể hồi phục.

Căn cứ quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự quy định về tội Giết người, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh 18 năm tù.

Tin, ảnh: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Ngày 31/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan, sinh năm 1983; Võ Tấn Hiệp, sinh năm 1996; Trần Việt Huy, sinh năm 1988 để điều tra, làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
31/03/2026
Cựu Thứ trưởng thừa nhận hành vi nhận tiền hối lộ là sai lầm
Chiều 30/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và các đơn vị liên quan tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.
31/03/2026
Xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo
Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan.
31/03/2026
Nghiên cứu tư pháp quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, các quan hệ pháp lý xuyên biên giới ngày càng mở rộng và phức tạp, đặt ra yêu cầu nghiên cứu tư pháp quốc tế cần gắn chặt hơn với thực tiễn hội nhập và nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế của Việt Nam.
31/03/2026