Samsung tung 73 tỷ USD đánh chiếm thị trường bán dẫn AI
Sự bùng nổ của các mô hình AI đang đẩy nhu cầu chip hiệu năng cao lên mức chưa từng có.
![]() |
| Nhu cầu chip AI tăng mạnh đang tạo áp lực mở rộng sản xuất trên toàn ngành bán dẫn. Ảnh: Hoàng Nam (AI khởi tạo) |
Cuộc đua bán dẫn AI đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt khi các tập đoàn công nghệ lớn đồng loạt mở rộng đầu tư để đáp ứng nhu cầu từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Sự bùng nổ của các mô hình AI đã đẩy nhu cầu chip hiệu năng cao lên mức mới, buộc các nhà sản xuất phải phát triển công nghệ và năng lực sản xuất.
Trong bối cảnh đó, Samsung Electronics ngày 19-3 xác nhận kế hoạch đầu tư 73,3 tỷ USD trong năm 2026. Mức này tăng khoảng 21,6% so với năm trước và là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử tập đoàn, cho thấy tham vọng củng cố vị thế trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là các dòng chip phục vụ AI.
Samsung hiện là một trong số ít doanh nghiệp duy trì mô hình tích hợp toàn diện trong ngành bán dẫn, bao gồm sản xuất bộ nhớ, dịch vụ xưởng đúc và công nghệ đóng gói tiên tiến.
Ông Jun Young-hyun, Phó Chủ tịch kiêm người đứng đầu bộ phận Giải pháp Thiết bị, cho biết công ty đặt mục tiêu tận dụng lợi thế này để duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên bán dẫn AI.
Theo ông, việc kết hợp ba mảng cốt lõi giúp Samsung linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
"Một trọng tâm trong chiến lược của Samsung là mở rộng thị phần trong mảng bộ nhớ giá trị cao, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao, dòng sản phẩm đóng vai trò then chốt trong vận hành các hệ thống AI," ông Jun cho biết.
Bên cạnh đó, mảng xưởng đúc của Samsung cũng đang nỗ lực mở rộng tệp khách hàng cho các quy trình sản xuất tiên tiến. Công ty đã thu hút các đối tác lớn trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có những tên tuổi như Tesla, Nvidia và Google.
Tuy nhiên, Samsung vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các đối thủ. Trong lĩnh vực xưởng đúc, TSMC (Đài Loan - Trung Quốc) tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với thị phần vượt trội và công nghệ sản xuất ổn định.
Trong khi đó, Nvidia hiện là nhà cung cấp chip AI lớn nhất thế giới, khiến cuộc cạnh tranh trong hệ sinh thái bán dẫn ngày càng khốc liệt.
Phần lớn khoản đầu tư 73,3 tỷ USD sẽ được sử dụng tại Hàn Quốc, tập trung vào việc mở rộng các tổ hợp sản xuất quy mô lớn như Pyeongtaek và cụm bán dẫn Yongin. Đây là những trung tâm sản xuất quan trọng giúp Samsung tăng công suất và đảm bảo nguồn cung chip trong dài hạn.
Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục đầu tư vào nhà máy tại Texas, Mỹ, nhằm tăng hiện diện tại thị trường Bắc Mỹ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Việc mở rộng sản xuất ra ngoài Hàn Quốc được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh các chính phủ ngày càng siết chặt chính sách liên quan đến công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng.
Giải thích về chiến lược đầu tư hạ tầng, Samsung cho biết công ty đang ưu tiên mở rộng năng lực sản xuất trước khi nhu cầu chip AI đạt đỉnh. Theo đó, việc chuẩn bị sớm các dây chuyền sẽ giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường và tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Song song với việc củng cố các mảng cốt lõi, Samsung cũng cho biết sẽ thúc đẩy các thương vụ mua lại và sáp nhập trong những lĩnh vực công nghệ tương lai như robot, y tế, điện tử ô tô và hệ thống điều hòa không khí.
Samsung đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghệ rộng hơn, trong đó bán dẫn tiếp tục đóng vai trò nền tảng. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp tập đoàn tận dụng tối đa năng lực sản xuất chip và tạo ra các nguồn doanh thu mới.
Nhiều nhà phân tích cho rằng dù không phải khoản đầu tư lớn nhất trong toàn ngành, quy mô và phạm vi của kế hoạch này cho thấy Samsung đang chuyển từ vị thế theo sau sang cạnh tranh trực diện trong lĩnh vực bán dẫn AI.
Theo Báo Hà Nội Mới











Ý kiến bạn đọc