Hơn 6.000 người đã được giải cứu sau động đất tại Venezuela

14:19, 01/07/2026

Sáng 1-7 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đã cập nhật các số liệu mới về tình hình giải quyết hậu quả vụ động đất kép.

Một cậu bé 3 tuổi được giải cứu thành công sau 6 ngày mắc kẹt. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Venezolana de Television, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết tổng cộng 6.461 người đã được giải cứu, trong khi 80.870 hộ gia đình đã nhận được các hình thức hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ và các lực lượng cứu trợ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, 28.380 nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện và các bệnh viện dã chiến được thiết lập tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất. Công tác chăm sóc y tế vẫn được duy trì liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho số lượng lớn người bị thương cũng như phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thảm họa.

Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả, Venezuela đã huy động một lực lượng quy mô lớn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện có hơn 26.000 quân nhân, 15.467 tình nguyện viên cùng 3.660 nhân viên cứu hộ quốc tế đến từ nhiều quốc gia phối hợp tìm kiếm người mất tích, vận chuyển hàng cứu trợ, dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Cũng theo số liệu chính thức mới nhất do giới chức Venezuela công bố, hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra liên tiếp hôm 24-6 đã khiến 1.943 người thiệt mạng và 10.571 người bị thương. Đây được xem là thảm họa động đất gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong nhiều thập kỷ.

Nhiều khu dân cư, công trình công cộng, trường học và cơ sở y tế bị phá hủy hoặc hư hại nặng, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Chính quyền địa phương đang tập trung bảo đảm nơi ở tạm thời, lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng trong nước, Venezuela cũng nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế thông qua việc cử các đội cứu hộ chuyên nghiệp, thiết bị tìm kiếm hiện đại cùng nguồn viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ công tác cứu nạn và chăm sóc người dân.

Giới chức Venezuela cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại những khu vực có nguy cơ còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại về cơ sở hạ tầng để xây dựng kế hoạch tái thiết sau thảm họa.

Chính phủ Venezuela khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực cho công tác cứu trợ, điều trị người bị thương và hỗ trợ các gia đình mất nhà cửa, đồng thời phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm sớm đưa cuộc sống của người dân tại vùng thiên tai trở lại bình thường.

Theo các chuyên gia, quá trình khắc phục hậu quả và tái thiết sau thảm họa có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, do quy mô thiệt hại đặc biệt lớn.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư do bất ổn chính trị
Lần đầu trong 10 năm qua, số người buộc phải di dời trên toàn thế giới ghi nhận xu hướng giảm. Trải qua cuộc sống bấp bênh nơi xứ người, hàng triệu người tị nạn đã lựa chọn trở về, bất chấp tình trạng xung đột, bạo lực và nghèo đói ở quê hương chưa được giải quyết.
30/06/2026
Iran nối lại đường bay tới UAE
Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.
30/06/2026
Congo cấm tụ tập đông người để ngăn dịch Ebola lây lan
Ngày 29-6, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã ban hành lệnh cấm các cuộc tụ tập đông người tại thủ đô Kinshasa và ba tỉnh khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola đang diễn biến phức tạp.
30/06/2026
EU nhấn mạnh vai trò đoàn kết trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO
Ngày 29-6, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới, trong bối cảnh liên minh đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.
30/06/2026