Iraq khẳng định chính sách đối ngoại cân bằng

14:24, 09/08/2026

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi khẳng định Baghdad theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng với các nước láng giềng và sẽ không cho phép lãnh thổ Iraq bị sử dụng để đe dọa an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Iraq với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8-8.

Iraq nhấn mạnh chính sách ngoại giao cân bằng với các nước láng giềng. Ảnh: Reuters

Theo Văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq, cuộc điện đàm tập trung vào việc tăng cường quan hệ và hợp tác song phương, những diễn biến mới tại khu vực cũng như kế hoạch kết thúc sứ mệnh của liên minh quốc tế tại Iraq.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về hợp tác kinh tế, đầu tư và các cơ hội dành cho doanh nghiệp Pháp tại Iraq. Baghdad và Paris đồng thời nhất trí thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng, củng cố an ninh và ổn định tại khu vực.

Thủ tướng Al-Zaidi nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Iraq - Pháp, đồng thời mời Tổng thống Macron thăm Iraq. Ông kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác để xây dựng một "quan hệ đối tác kinh tế và đầu tư bền vững", tận dụng nguồn tài nguyên và vị trí chiến lược của Iraq trong mạng lưới thương mại quốc tế.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Iraq tái khẳng định Baghdad sẽ tiếp tục duy trì quan hệ cân bằng với các nước láng giềng và "không cho phép lãnh thổ Iraq bị lợi dụng để đe dọa an ninh của họ". Ông đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời ưu tiên đối thoại để xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.

Về vấn đề an ninh, Thủ tướng Al-Zaidi cho biết ngày 30/9 sẽ là "ngày cuối cùng để lực lượng liên quân rút khỏi Iraq". Theo ông, việc kết thúc sứ mệnh của liên quân sẽ tạo điều kiện để Baghdad tập trung hơn vào tái thiết, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá tích cực những nỗ lực của Chính phủ Iraq, đồng thời tái khẳng định Pháp ủng hộ Baghdad trong cuộc chiến chống tham nhũng và thúc đẩy cải cách kinh tế. Paris cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Iraq chống khủng bố và nâng cao năng lực cho các lực lượng vũ trang nước này.

Lộ trình rút lực lượng liên quân được Washington và Baghdad công bố từ tháng 9/2024, theo kế hoạch gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2025, với việc chấm dứt nhiệm vụ quân sự của liên minh tại Iraq, rút lực lượng và bàn giao các căn cứ, trước khi chuyển sang khuôn khổ hợp tác an ninh song phương.

Giai đoạn hai kéo dài đến tháng 9/2026, trong đó lực lượng liên quân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria từ một căn cứ ở Erbil, Iraq.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu được thành lập năm 2014 nhằm chống IS, sau khi tổ chức này kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Dù Iraq tuyên bố đánh bại IS về mặt quân sự vào cuối năm 2017, các phần tử của tổ chức này vẫn duy trì hoạt động tại một số khu vực thông qua các cuộc tấn công nhỏ lẻ.

Trong bối cảnh đó, việc Iraq nhấn mạnh chính sách đối ngoại cân bằng và cam kết kiểm soát việc sử dụng lãnh thổ có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực duy trì ổn định tại một khu vực đang chịu tác động của nhiều căng thẳng địa chính trị.

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hệ sinh thái sở hữu trí tuệ:Nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia
Việc Trung Quốc ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về bảo hộ và sử dụng sở hữu trí tuệ phản ánh bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đồng thời, đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với các quốc gia đang phát triển trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh.
09/08/2026
OpenAI làm chậm mô hình AI mới trước lo ngại an ninh mạng
OpenAI tạm dừng một số hoạt động liên quan đến mô hình AI thế hệ mới Astra, sau khi đánh giá nội bộ cho thấy hệ thống này có thể tiến gần ngưỡng năng lực an ninh mạng ở mức nghiêm trọng.
09/08/2026
Colombia: Tổng thống đắc cử Abelardo De La Espriella nhậm chức
Ngày 7/8 (giờ địa phương), chính trị gia cánh hữu Colombia, Abelardo De La Espriella, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia tại thành phố Cali, trong một buổi lễ được thắt chặt an ninh tối đa với sự tham dự của 10 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.
09/08/2026
Ngăn dịch Ebola lan rộng, Mỹ thông báo sẽ cấp thêm 242 triệu USD để ứng phó
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) thông báo triển khai tiêm vắc-xin phòng chủng Ebola Zaire tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
09/08/2026