Đoàn công tác thành phố Hải Phòng viếng Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468
Sáng 26-7, Đoàn công tác thành phố Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy.
![]() |
Đoàn công tác thành phố Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang viếng Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468. |
Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thành phố Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, các đồng chí lãnh đạo cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Tại mặt trận Vị Xuyên, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, với tinh thần “Sống bám đá đánh giặc, chết hoá đá bất tử”, hơn 4 nghìn người con ưu tú trên mọi miền của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh, trong đó có những liệt sĩ là người con của quê hương Hải Phòng.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 1.800 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể, hàng trăm phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Do tính chất ác liệt của cuộc chiến và địa hình núi cao, thung sâu, đạn pháo cày xới nên trên tuyến biên giới Vị Xuyên ước tính còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy, cất bốc và quy tập.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang thắp hương phần mộ tập thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
Chiến công và tên tuổi của các Anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo và thành viên đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết đem sức lực, trí tuệ của mình đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tin, ảnh: Kim Tiến
Ý kiến bạn đọc