Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang dâng hương nhân kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

11:30, 20/08/2025

Nhân kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2025), sáng 20-8, Đoàn đại biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Nhân kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2025), sáng 20-8, Đoàn đại biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào.

 Đoàn đại biểu nghe giới thiệu quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào.
Đoàn đại biểu nghe giới thiệu quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào.

Đồng chí Tôn Đức Thắng, bí danh là Thoại Sơn, sinh ngày 20/8/1888 (năm Mậu Tý) tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ). Sau khi kế nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí trở thành Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam (từ ngày 23/9/1969 đến khi mất ngày 30/3/1980) và cũng là Chủ tịch nước cuối cùng của chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời là Chủ tịch nước đầu tiên của chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Di tích nơi ở và làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào từ cuối 1952 đến tháng 7 năm 1954.
Di tích nơi ở và làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào từ cuối 1952 đến tháng 7 năm 1954.

Tại Tuyên Quang, trong suốt 9 năm kháng chiến đồng chí đã ở và làm việc tại nhiều địa điểm và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt (tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay); Tổng Thanh tra của Chính phủ; Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Ban Thường trực Quốc hội; Quyền trưởng ban Thường trực Quốc hội; Trưởng Ban vận động thi đua ái quốc Trung ương; Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội trưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Xô.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng đầy gian lao và nguy hiểm, trong đó có 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm làm Chủ tịch nước. Với những công hiến cho đất nước, năm 1958, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và là người đầu tiên được tặng thưởng Huân chương cao nhất của Đảng và Nhà nước ta.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Dâng vòng hoa đỏ, thắp nén tâm hương kính dâng trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh linh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị tiền bối cách mạng, Đoàn đại biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hứa vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một vững chắc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

THƯ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN KHU 2 LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Thân ái gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong Quân khu!
20/08/2025
Đạo đức công vụ - Bước chuyển của văn hóa công chức
Trong nền hành chính phục vụ, khi cán bộ thiếu đạo đức sẽ gây xói mòn niềm tin, bào mòn năng lực vận hành của hệ thống chính trị và tạo rào cản cho tiến trình cải cách, phát triển quốc gia. Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc nhận diện, đấu tranh và từng bước khắc phục những biểu hiện suy thoái về đạo đức công vụ là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài.
20/08/2025
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với Bhutan
Chiều 19/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhân dịp Quốc vương cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
19/08/2025
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước Quốc vương Bhutan
Tối 19/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
19/08/2025