Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khảo sát vùng hồ thủy điện

14:41, 14/09/2025

Ngày 14-9, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi khảo sát thực tế vùng  hồ thủy điện. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và đoàn công tác khảo sát vùng lòng hồ chân núi Pắc Tạ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và đoàn công tác khảo sát vùng lòng hồ chân núi Pắc Tạ.

Đoàn đã tới dâng hương, tham quan Đền Pắc Tạ và một số điểm khai thác du lịch tại khu vực lòng hồ thủy điện, trong đó có khu vực bến Bản Phủng.

Hồ Thủy điện Tuyên Quang, còn gọi là Hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình, là một hồ chứa nước rộng lớn với hơn 8.000 ha mặt nước được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn". Hồ không chỉ là một công trình thủy điện lớn mà còn là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, các tour thuyền khám phá sông Gâm, và nhiều hoạt động như chèo thuyền, ngắm thác… là tiềm năng lớn phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi người dân trông coi Đền Pắc Tạ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi người dân trông coi Đền Pắc Tạ.

 

Đoàn công tác của tỉnh thăm Đền Pắc Tạ.
Đoàn công tác của tỉnh thăm Đền Pắc Tạ.

Bến Bản Phủng được tỉnh xác định quy hoạch thành điểm dừng chân mới đón khách du lịch, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, phục vụ tham quan, trải nghiệm lòng hồ. Với lợi thế mặt nước rộng, phong cảnh hữu tình, hồ Bản Phùng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động du lịch sinh thái, thể thao dưới nước, kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng gắn với văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Hầu A Lềnh và Đoàn công tác khảo sát khu vực bến Bản Phủng.
Đồng chí Hầu A Lềnh và Đoàn công tác khảo sát khu vực bến Bản Phủng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh giao lưu cùng Đội văn nghệ xã Nà Hang.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh giao lưu cùng Đội văn nghệ xã Nà Hang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực để hình thành các dự án chất lượng, bền vững. Vùng lòng hồ thủy điện là một trong những lợi thế quan trọng của tỉnh, có thể trở thành động lực phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan tự nhiên và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Tin, ảnh: Thanh Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 1,6 tỷ đồng xây dựng trường nội trú vùng biên giới và xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhân nhịp tham gia Chương trình về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 13-9, Đoàn đại biểu Quốc hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã trao hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 1,6 tỷ đồng xây dựng trường nội trú vùng biên giới và xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
14/09/2025
Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”
Chiều 13-9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội, Đảng ủy Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.
13/09/2025