Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông
Chiều 28-1, Công an tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946 – 21/2/2026).
Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang qua các thời kỳ; đông đảo cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.
![]() |
| Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm |
Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng thành “Việt Nam Công an vụ”. Từ đây, trong lực lượng Công an thống nhất, tổ chức đầu tiên chuyên trách nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được hình thành với các tên gọi “Cảnh sát danh dự không lương”, “Cảnh sát xung phong”, “Trị an hành chính”, “Trị an dân cảnh”… Trong các tổ chức ấy đều có một bộ phận thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, bến xe, bến phà, bến cảng… Từ đó, ngày 21/2 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông.
80 xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước nói chung và Cảnh sát giao thông Tuyên Quang nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ giao thông, vận tải, giữ vững giao thông thông suốt trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời bình và sự kiện trọng đại của đất nước.
![]() |
| Lãnh đạo Công an tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh |
Từ tháng 7/2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập tỉnh, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giúp đỡ Nhân dân đi chuyển thuận lợi, an toàn, thông suốt, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Chủ động phối hợp với các ban, ngành để chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên tuyến giao thông.
Trong năm 2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử phạt hơn 68.000 trường hợp vi phạm, trong đó 6.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 150 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; nộp ngân sách nhà nước trên 70 tỷ đồng.
Không chỉ giữ bình yên trên những tuyến đường, lực lượng CSGT còn là mũi nhọn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong năm 2025, qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
![]() |
| Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông” |
Bên cạnh những chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông tận tụy, thân thiện trên những tuyến đường đã trở thành biểu tượng đẹp về sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, kỷ cương, an toàn giao thông để phát triển trong kỷ nguyên mới là rất lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất - Gần dân nhất. Phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý triệt để các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Đẩy mạnh chuyển đổi số; chú trọng nâng cao kỹ năng, văn hóa tham gia giao thông cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…
Nhân dịp này, Công an tỉnh trao giải cho các tập thể và các nhân có tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông” trên địa bàn tỉnh.
Tin, ảnh: Duy Tuấn













Ý kiến bạn đọc