20:05, 23/02/2026
Chiều 23-2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
 |
| Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến thăm và làm việc tại tỉnh. Ảnh: Huy Hoàng |
Cùng đi có đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đón tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 |
| Quang cảnh buổi làm việc. |
Năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tuyên Quang đạt 21.405 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2024, tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch đề án trồng 1 tỷ cây xanh, trồng rừng đạt trên 14.700 ha. Toàn tỉnh có 456 sản phẩn OCOP, duy trì 35 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai theo quy định.
 |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. |
Năm 2026, tỉnh triển khai xây dựng Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp số và mục tiêu xây dựng nông thôn, nông dân giàu có”, tiếp tục duy trì ổn định sản lượng lương thực, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%, tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới đạt trên 32%, quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội.
 |
| Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án hoàn thiện cơ sở, dữ liệu đất đai tỉnh; quan tâm bố trí, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế của xã Thái Bình (nơi có Di tích Bộ Canh nông)…
 |
| Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự buổi làm việc. |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà tỉnh đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, Bộ trưởng biểu dương nỗ lực vượt khó của tỉnh trong năm 2025, giai đoạn chuyển giao đầy thách thức sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Thấu hiểu những khó khăn đặc thù của địa phương, Bộ trưởng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đồng hành và hỗ trợ sát sao giúp tỉnh phát triển. Bộ trưởng Trần Đức Thắng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cần dành sự quan tâm thỏa đáng, ưu tiên nguồn lực cho tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các địa phương còn gặp nhiều khó khăn nói chung. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần quyết tâm của tỉnh khi đặt ra các mục tiêu tăng trưởng đột phá cho năm 2026 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030.
 |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại buổi làm việc. |
Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Trần Đức Thắng thống nhất chủ trương ưu tiên triển khai ngay các dự án cấp bách nhằm bảo vệ hạ tầng và đời sống Nhân dân như xây dựng, cải tạo kè chống sạt lở sông Gâm và sông Lô, góp phần bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng.
 |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc. |
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và đoàn công tác. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí khẳng định, tỉnh nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường để cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch và chủ động thực hiện. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cá nhân đồng chí Bộ trưởng trong việc giới thiệu các nhà đầu tư để nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, giúp đỡ tỉnh trong các chương trình, dự án phù hợp, để kết hợp hiệu quả nội lực của địa phương với sự quan tâm, hỗ trợ của trung ương, phấn đấu vượt qua thách thức, tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.
 |
| Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sản phẩm đặc trưng Trà Tây Côn Lĩnh của tỉnh Tuyên Quang. |
 |
| Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tặng Tỉnh ủy Tuyên Quang bức tranh đồng quê. |
Trước đó, đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào. Tại Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Đoàn đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các vị tiền bối cách mạng đã từng sống, làm việc tại Tuyên Quang thời kỳ tiền khởi nghĩa và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 |
| Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đoàn công tác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Huy Hoàng |
 |
| Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Huy Hoàng |
 |
| Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Huy Hoàng |
 |
| Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Huy Hoàng |
Tại các nơi dâng hương, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Đoàn công tác nguyện kiên định mục tiêu và con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; tiếp tục quán triệt sâu sắc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
 |
| Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi sổ lưu bút tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Huy Hoàng |
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các thành viên đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Di tích Bộ Canh nông, xã Thái Bình. Đây là nơi làm việc của Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
 |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích Bộ Canh nông. Ảnh: Văn Nghị |
Tin, ảnh: Minh Hoa - Văn Nghị - Huy Hoàng
Ý kiến bạn đọc