Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XX: Đặt nền móng cho một nhiệm kỳ kiến tạo, hành động và phát triển
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng của cử tri, nhân dân toàn tỉnh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiện toàn bộ máy chính quyền, kỳ họp còn khẳng định một tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao độ nhằm đưa quê hương cách mạng Tuyên Quang bứt phá, phát triển trong giai đoạn mới.
Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hướng đến những mục tiêu lớn
Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 27 và 28-3-2026, ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra. Đây là kỳ họp được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động thông suốt.
Thành công rực rỡ của kỳ họp trước hết được thể hiện qua sự đồng thuận tuyệt đối trong công tác nhân sự. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và cử tri, nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra những cán bộ ưu tú vào các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. Kết quả phiếu bầu tập trung cao không chỉ là minh chứng cho uy tín, năng lực của các đồng chí lãnh đạo mà còn thể hiện sự đoàn kết thống nhất, một lòng vì mục tiêu chung của tập thể cơ quan dân cử.
![]() |
| Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2026-2031. |
Việc kiện toàn bộ máy ngay từ đầu nhiệm kỳ chính là "chìa khóa" quan trọng để bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đang đặt ra đầy cấp thiết. Bên cạnh công tác nhân sự, tinh thần đổi mới và tính hành động đã lan tỏa mạnh mẽ xuyên suốt các chương trình làm việc của kỳ họp, đưa ra những quyết sách mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương mà còn tạo nền tảng chính trị, pháp lý và phương thức hoạt động cho cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng chí yêu cầu ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Tổ đại biểu cần khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để khẩn trương thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, việc phân công nhiệm vụ đảm bảo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; bảo đảm bộ máy được vận hành nhịp nhàng, khoa học, hiệu quả, đúng luật.
Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện đối với các hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo hướng chủ động, tích cực, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn tới, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế phát triển, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo anh ninh, chính trị, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Các nhiệm vụ này cần được cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả.
![]() |
| Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. |
Phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với nhân dân”.
Với tinh thần “đồng tâm - nhất trí - góp sức” của cả hệ thống chính trị, của cử tri và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tin tưởng rằng thành công của Kỳ họp thứ Nhất sẽ tạo khí thế và tiền đề thuận lợi để HĐND tỉnh bước vào một nhiệm kỳ mới, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực trung du và miền núi Bắc.
Thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân
Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, các đại biểu đã thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bám sát hơi thở cuộc sống để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Các quyết sách được thông qua tại kỳ họp đã tập trung giải quyết những vấn đề mang tính nền tảng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, quan tâm chăm lo đến giáo dục, nhất là học sinh vùng khó khăn… Đây là những tiền đề vững chắc để Tuyên Quang hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Dõi theo từng diễn biến của kỳ họp qua hệ thống truyền thông, dư luận cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bày tỏ sự hài lòng và đặt kỳ vọng rất lớn vào nhiệm kỳ này. Ông Dương Văn Giáp, một cử tri cao tuổi tại huyện Chiêm Hóa chia sẻ rằng: “Cử tri và bà con rất ấn tượng với sự quyết liệt, thẳng thắn của các đại biểu trong việc nhìn nhận những tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục".
Cử tri mong muốn rằng, sau những lời hứa đầy tâm huyết tại nghị trường, mỗi đại biểu sẽ thực sự là những "công bộc" của dân, thường xuyên sâu sát cơ sở để lắng nghe và giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ thực tiễn sản xuất và đời sống. Kỳ họp thứ Nhất thành công tốt đẹp đã tạo ra luồng sinh khí mới, khơi dậy niềm tự hào và ý chí vươn lên của toàn thể nhân dân địa phương”.
![]() |
| Cử tri và nhân dân phường An Tường theo dõi Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. |
Cùng chung sự tin tưởng và kỳ vọng vào các nghị quyết, chương trình hành động của HĐND tỉnh khóa mới, cử tri Nguyễn Thị Khoa ở tổ dân phố Hợp Hòa 2, phường An Tường phấn khởi nói: “Tôi từng là giáo viên và công tác nhiều năm trong ngành Giáo dục tỉnh, tôi rất vui mừng vì công tác Giáo dục và Đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang quan tâm coi là quốc sách hàng đầu.
Đặc biệt ngay từ Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh đang học bán trú, học sinh thuộc hộ nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Đây thực sự là động lực rất lớn để thúc đẩy giáo dục vùng khó khăn và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chắp cánh cho ước mơ chinh phục tri thức của các em”.
Ngay từ Kỳ họp thứ Nhất, nhiều Nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh được thông qua là những văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là căn cứ để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành, thông qua nghị quyết, chính sách kịp thời ngay từ phiên họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa mới sẽ tạo động lực cho sự bứt phá, phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sẽ sớm đưa các nghị quyết của Đảng, của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống. Từ đó tạo động lực mạnh mẽ để đưa quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là quê hương cách mạng, vùng đất “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”.
Huy Hoàng













Ý kiến bạn đọc