Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
Chiều 24-3, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội khóa XV do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy nhằm khảo sát, nắm tình hình an ninh, trật tự, quản lý bảo vệ biên giới, phân giới cắm mốc, tuần tra biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Tham dự đoàn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cao cấp Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội.
![]() |
| Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. |
Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình quản lý đường biên, mốc giới; công tác đối ngoại biên phòng, tình hình nội biên; kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh và xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đứng chân tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 31,252 km với 44 cột mốc. Phía Bắc tiếp giáp với hương Mãnh Động và trấn Thiên Bảo, huyện Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); địa bàn đơn vị quản lý gồm 3 xã biên giới: Lao Chải, Thanh Thủy và Minh Tân. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền các xã biên giới được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định; nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai, góp phần nâng cao đời sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc. |
Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, duy trì tốt mối quan hệ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện, thực hiện hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác đã ký kết...
![]() |
| Đoàn tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phản ánh một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới, đường lên mốc, bảo đảm phương tiện, kinh phí để phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ biên giới. Đơn vị đề xuất cấp trên tiếp tục đầu tư rà phá bom, mìn, vật cản sót lại sau chiến tranh, triển khai rộng rãi trồng cây dọc đường biên giới. Bên cạnh đó, ban hành văn bản hướng dẫn chính quyền cấp xã trong quan hệ với chính quyền địa phương đối đẳng phía đối diện để phối hợp xử lý các sự kiện liên quan thuộc thẩm quyền.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới và xây dựng mối quan hệ đối ngoại biên phòng.
Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.
Nhân dịp này, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
![]() |
| Đoàn công tác khảo sát tình hình an ninh, trật tự, quản lý bảo vệ biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. |
![]() |
| Đoàn công tác nắm tình hình kiểm soát xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. |
* Trước đó, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội khóa XV do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm Trưởng đoàn đã viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) tại Điểm cao 468.
Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cao cấp Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội.
![]() |
| Đoàn dâng hoa trước Tượng đài Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn 4 nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của gần 2 nghìn AHLS, một mộ liệt sĩ tập thể, hiện còn hơn 2 nghìn liệt sĩ vẫn đang nằm lại chiến trường xưa chưa được quy tập. Nơi đây là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, ghi nhớ công ơn đối với các AHLS đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Hải Hưng thỉnh Chuông tại Đền thờ Liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Hải Hưng dâng hoa tại Điểm cao 468. |
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Hải Hưng ghi lưu bút tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
Sau khi thỉnh chuông, thắp hương và ghi lưu bút tại Đền thờ Liệt sĩ trong quần thể Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trước Tượng đài Tổ quốc ghi công uy nghi, linh thiêng, với lòng tôn kính, biết ơn, đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội khóa XV và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các AHLS đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Hải Hưng thắp hương tại các phần mộ Anh hùng Liệt sĩ. |
![]() |
| Đồng chí Ma Thị Thúy thắp hương tại các phần mộ Anh hùng Liệt sĩ. |
Tại Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các AHLS. Nơi đây là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt của quân và dân ta tại mặt trận phía Bắc, đã có hàng nghìn AHLS hi sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn công tác và các đại biểu nguyện tiếp bước cha anh, đoàn kết, nỗ lực cống hiến, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Tin, ảnh: Phạm Hoan





















Ý kiến bạn đọc