Kết nối truyền thống cách mạng, mở rộng hợp tác phát triển giữa Tuyên Quang và Thái Nguyên

18:14, 08/05/2026

Chiều 8-5, tại xã Tân Trào, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, ký kết Bản ghi nhớ về một số nội dung hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Dự chương trình có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành hai tỉnh và các xã khu vực giáp ranh của hai địa phương.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu.
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Tại chương trình, lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên khẳng định, Tuyên Quang và Thái Nguyên có mối quan hệ gắn bó đặc biệt cả về lịch sử, địa lý và văn hóa; đều giữ vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tuyên Quang là cầu nối giữa khu vực biên giới phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, trong khi Thái Nguyên là cửa ngõ kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ.

Lãnh đạo hai địa phương đánh giá, thời gian qua các ngành chức năng của hai tỉnh đã phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như lập quy hoạch tỉnh, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, phát triển nông nghiệp, liên kết du lịch và xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa hai tỉnh còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc đang đứng trước yêu cầu tăng cường liên kết vùng để tạo động lực phát triển mới.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Lãnh đạo hai tỉnh cũng khẳng định, mối quan hệ giữa Tuyên Quang và Thái Nguyên còn được vun đắp từ truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Việt Bắc. Những địa danh lịch sử như ATK Định Hóa và Tân Trào đã trở thành biểu tượng của căn cứ địa cách mạng, nơi ghi dấu nhiều quyết sách lịch sử quan trọng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Thường trục Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng quà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng quà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Hai bên tin tưởng việc tăng cường hợp tác toàn diện sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp, du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng Việt Bắc.

Theo Bản ghi nhớ được ký kết, hai tỉnh thống nhất duy trì gặp mặt định kỳ 3 lần trong một nhiệm kỳ, luân phiên tổ chức tại mỗi địa phương. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiến nghị Trung ương triển khai nhiều dự án giao thông liên vùng quan trọng như: Tuyến cao tốc Thái Nguyên - Tuyên Quang, tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai, tuyến kết nối hồ Ba Bể với Na Hang, đường kết nối Phổ Yên - Tuyên Quang - Lào Cai…

Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị.
Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị.

Hai địa phương cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai tỉnh sẽ tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sâu; hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông, lâm sản; phát triển logistics liên vùng và thúc đẩy liên kết sản xuất chè chất lượng cao, cây dược liệu, cây ăn quả.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.
Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Hai tỉnh thống nhất xây dựng không gian du lịch chung vùng Việt Bắc, kết nối các tuyến du lịch lịch sử, sinh thái và văn hóa như tuyến ATK Định Hóa - Tân Trào - Na Hang - Cao nguyên đá Đồng Văn; tuyến du lịch văn hóa trà Thái Nguyên với vùng chè Shan Tuyết của Tuyên Quang. Đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch liên vùng nhằm nâng cao nhận diện du lịch khu vực Việt Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Trước đó, đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang do đồng chí Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn và đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Xuân Trường làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” thuộc Quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và Tân Trào.

Các đại biểu hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm.
Các đại biểu hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đèo De, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người. Đoàn đã báo công lên Bác về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà hai địa phương đạt được trong thời gian qua, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đại biểu hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.
Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, đoàn công tác hai tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng, những người đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, ra sức thi đua lao động, công tác, xây dựng quê hương Tuyên Quang và Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Tin, ảnh: Thanh Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
"Pháo đài" chính trị - pháp lý vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân
Phát biểu chỉ đạo làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao sáng 8/5, nhấn mạnh yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng ủy Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải.
08/05/2026
[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake gặp gỡ báo chí
Sáng 8/5/2026, tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake gặp gỡ báo chí nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka.
08/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo, nhân dân hai nước.
08/05/2026
Bám bản, bám Dân ở vùng biên
Tại các thôn giáp biên ở các xã biên giới, việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Từ phát triển kinh tế đến bảo vệ chủ quyền, đảng viên không chỉ tuyên truyền mà trực tiếp “nói đi đôi với làm”, tạo sức lan tỏa để Nhân dân tin và làm theo.
08/05/2026