Rèn "bản lĩnh thép" trong hàng ngũ của Đảng
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh còn chú trọng công tác phát triển Đảng khi nhiều quần chúng ưu tú được rèn luyện, trưởng thành từ chính thao trường huấn luyện, thực tiễn chiến đấu và những nhiệm vụ gian khó vì Nhân dân.
Tạo nguồn phát triển Đảng
Đảng bộ Phòng CSCĐ hiện có 5 chi bộ trực thuộc với hơn 160 đảng viên. Đây là lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ cơ động chiến đấu, tuần tra vũ trang, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.
![]() |
| Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Đảng bộ Phòng CSCĐ Công an tỉnh. |
Đặc thù nhiệm vụ đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ tinh thông nghiệp vụ, giỏi võ thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật nghiêm, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Vì vậy, Đảng ủy Phòng CSCĐ xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ then chốt để xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Điểm nổi bật của đơn vị là lấy thực tiễn công tác, chiến đấu làm môi trường rèn luyện, thử thách và tạo nguồn phát triển Đảng. Từ các đợt huấn luyện cường độ cao, tuần tra dịp lễ, tết, hành quân dã ngoại giúp dân đến ứng trực trong mưa lũ, thiên tai… mỗi nhiệm vụ đều trở thành “thước đo” để cấp ủy, chi bộ đánh giá phẩm chất, năng lực và ý chí phấn đấu của quần chúng.
Năm 2025, Đảng bộ đã kết nạp 54 quần chúng ưu tú vào Đảng; đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 17 đảng viên dự bị; cử 104 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 52 đồng chí học lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Riêng quý I-2026, đơn vị đã kết nạp thêm được 18 đảng viên mới.
Đại tá Mạc Văn Cừ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSCĐ khẳng định: “Đối với lực lượng CSCĐ, phát triển Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững vàng về chính trị, nghiêm về kỷ luật, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Qua nhiệm vụ khó, tình huống phức tạp, môi trường áp lực cao và tinh thần trách nhiệm với Nhân dân, tổ chức Đảng sẽ phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố thật sự tiêu biểu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đứng trong hàng ngũ của Đảng”.
Rèn bản lĩnh trong gian khó
Từ nhận thức đó, các phong trào thi đua của đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; phong trào thi đua “3 nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; các đợt hành quân dã ngoại giúp dân làm đường giao thông, sửa trường học, hỗ trợ Nhân dân vùng thiên tai…
Chính trong gian khó, phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân lại được bộc lộ rõ nét; đồng thời trở thành môi trường thực tiễn để tổ chức Đảng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.
Trung sỹ Phạm Thanh Tùng, cán bộ Đội CSCĐ là một trong những đảng viên trẻ trưởng thành từ phong trào thi đua của đơn vị. Qua nhiều nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân vùng ngập lũ, anh đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CSCĐ “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào lớn đối với tôi. Tôi nhận thức rằng, đảng viên phải luôn tiên phong, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, nhất là lúc khó khăn, gian khổ”, anh Tùng chia sẻ.
Theo Trung tá Phạm Tiến Thoan, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội CSCĐ, việc tạo nguồn phát triển Đảng được thực hiện xuyên suốt trong quá trình công tác, huấn luyện và sinh hoạt hằng ngày. Việc đánh giá quần chúng ưu tú không chỉ dựa vào thành tích nhất thời mà được theo dõi bằng cả quá trình phấn đấu, từ ý thức chấp hành điều lệnh, tinh thần trách nhiệm với tập thể đến thái độ phục vụ Nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.
Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị cũng đóng vai trò quan trọng trong tạo nguồn phát triển Đảng. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, tình nguyện vì cộng đồng, tạo môi trường để đoàn viên, hội viên rèn luyện, trưởng thành. Từ phong trào “Bếp ăn an toàn”, “Vườn hoa phụ nữ”, hiến máu tình nguyện đến các đợt hành quân “bốn cùng” với Nhân dân… mỗi hoạt động đều góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cộng đồng cho cán bộ, chiến sĩ trẻ.
Trên thao trường huấn luyện, trong những đêm tuần tra hay giữa dòng nước lũ cứu dân, những “hạt giống đỏ” vẫn đang được âm thầm phát hiện, bồi dưỡng, trưởng thành. Đó cũng là nền tảng để Đảng bộ Phòng CSCĐ tiếp tục xây dựng lực lượng vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, nghiêm về kỷ luật, đẹp trong lòng Nhân dân, xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Bài, ảnh: Hảo Lê











Ý kiến bạn đọc