Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm

12:05, 29/10/2025

Ngày 29-10, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm về tình hình hoạt động và những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tinh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm, tổng diện tích đất được Nhà nước giao khoán là trên 380,9 ha, trong đó đã thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội là 48,7 ha, diện tích còn lại là trên 332 ha; sản lượng chè búp tươi thu hoạch trên đất giao khoán là 36 tấn/ngày. Hiện tại công ty đã đầu tư lắp đặt, cải tiến hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu chè Mỹ Lâm đối với các bạn hàng quốc tế. Sản phẩm chè Mỹ Lâm đã đạt các chứng nhận sản phẩm quốc tế như: Rainforet Alliance, Halal, FDA… sản phẩm được xuất khẩu đi các nước Đức, Mỹ, Anh, Ba Lan và một số nước Trung Á, Đông Nam Á...

Thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm phải thực hiện thu hồi của công ty là 26,67 ha, trong đó diện tích đã thu hồi là 18,7 ha, đạt 70% kế hoạch. Hiện tại vẫn còn một số hộ chưa nhận tiền bồi thường do vướng mắc về diện tích đất nhận khoán…

Lãnh đạo Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác giải phóng mặt bằng.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác giải phóng mặt bằng.

Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện tiếp cận nguồn đất đai, phát triển vùng chè nguyên liệu…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, đời sống người lao động, an sinh xã hội... Đặc biệt trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm không ngừng đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm chè tỉnh vươn ra thị trường quốc tế với nhiều chứng nhận uy tín.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Công ty cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, từ đó thắt chặt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với ngành chức năng trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, tối ưu hóa sử dụng đất; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi số để làm mới hơn nữa sản phẩm chè, mở rộng thị trường xuất khẩu…

Đồng chí nhấn mạnh, dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm là dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh, do đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần phải được đẩy nhanh tiến độ. Đồng chí yêu cầu: Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương để rà soát, làm rõ từng trường hợp vướng mắc liên quan đến diện tích đất nhận khoán của các hộ dân chưa đồng thuận. Đây cũng là cơ hội để Công ty phát triển mở rộng ngành nghề, trong đó có du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước; khẩn trương nghiên cứu các quy định của pháp luật, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai xây dựng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của Công ty và khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm vừa ổn định sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt các nghĩa vụ liên quan đến công tác thu hồi đất cho các dự án phát triển chung.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
Chiều 28-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.
29/10/2025
Chiến dịch 90 ngày làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai: Khó cũng phải làm
Bắt đầu từ 30-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an phối hợp thực hiện Chiến dịch 90 ngày cao điểm “làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai” (CSDL). Đây là giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Môi trường, cắt giảm các thủ tục hành chính, quan trọng hơn là minh bạch thông tin đất đai. Tuy nhiên, hiện nay chiến dịch đang đối mặt với thách thức về khối lượng công việc, nhân lực, hạ tầng và yêu cầu bảo mật dữ liệu…
29/10/2025
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại xã Hùng An
Ngày 28-10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên đã có buổi giám sát tại xã Hùng An về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025.
28/10/2025
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Ma Thị Thúy: Cần tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Luật Bảo vệ môi trường tại miền núi
Chiều 28-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) kể từ khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành”.
28/10/2025