Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Quảng Tây

11:28, 11/02/2026

Sáng 11-2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lệ Viên Sơn Trang, thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc).

Toàn cảnh chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2026.
Toàn cảnh chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2026.

Dự buổi gặp gỡ có các đồng chí: Phạm Thanh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc; Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam; Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Nam Ninh; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng.

Tại chương trình, đại biểu đã được xem video clip về tình hình triển khai, thực hiện các nhận thức chung đạt được tại Hội nghị gặp gỡ đầu Xuân năm 2025.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.
Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chào mừng đại biểu các tỉnh về dự chương trình, Bí thư Khu uỷ Quảng Tây Trần Cương nhấn mạnh: Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp tiếp tục được đánh giá là cơ chế hợp tác hiệu quả, tiêu biểu cấp địa phương hai nước. Các nội dung về giao lưu, hợp tác giữa các bên ngày càng đi vào hiệu quả thực chất. Các khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác cơ bản được tháo gỡ kịp thời, lĩnh vực hợp tác mới giữa các cấp, các ngành được các bên cùng quan tâm thúc đẩy. Quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ngày càng thực chất, hiệu quả, đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, du lịch, giao lưu hữu nghị, quản lý biên giới...

Báo cáo kết quả hợp tác giữa các bên trong năm 2025, đồng chí Trần Cương cho biết, các tỉnh, thành phố phía Việt Nam chỉ đạo phát huy tối đa các kênh trao đổi, hoạt động đối ngoại nhiều cấp như: Hội đàm cấp tỉnh - khu, cấp sở, ngành, cơ quan, lực lượng chức năng tương ứng của các bên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại. Tình hình hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan giữa các bên tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt, hiệu suất thông quan cao.

Các hoạt động thương mại biên giới, y tế, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch, kết nối giao thông, hợp tác giáo dục, đào tạo cán bộ… đạt nhiều kết quả tích cực; hoạt động giao lưu trao đổi đoàn sôi nổi; các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao phong phú, đa dạng, góp phần thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc…

Về nhiệm vụ trong năm 2026, đồng chí Trần Cương nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa hiệu quả các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc. Làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa nhằm phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội. Tăng cường hợp tác các bên trên các lĩnh vực trọng điểm: Thương mại, đầu tư, công nghiệp, y tế, phòng, chống dịch bệnh, lao động, hành chính, tư pháp, kết nối giao thông, đặc biệt hệ thống đường sắt, đường bộ cao tốc, hàng không. Thúc đẩy triển khai các nội dung, chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực thương mại biên giới, văn hóa, đặc biệt là hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI). Đi đôi với đó là tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, lối thông quan giữa các bên; duy trì cơ chế hợp tác giữa các cơ quan quản lý du lịch, nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch, tuyến du lịch trên khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại chương trình.
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Từ sau Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân 2025 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đến nay, các tỉnh, khu hai bên tích cực thúc đẩy triển khai và đạt được những thành tựu quan trọng. Các kết quả đã đạt được trong giao lưu, hợp tác giữa các bên thời gian qua đã góp phần làm sâu sắc hơn, phong phú hơn nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự chương trình.
Các đại biểu Tuyên Quang dự chương trình gặp mặt.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả hợp tác đã đạt được, tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị hai bên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã được thiết lập, đặc biệt là cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân giữa bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Khu uỷ. Thông qua đó, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý và điều hành phát triển địa phương, góp phần củng cố tin cậy chính trị và định hướng lâu dài cho hợp tác giữa hai bên.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên cơ sở thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; kịp thời trao đổi, xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh; cùng nhau giữ vững hòa bình, ổn định khu vực biên giới. Đồng thời, nghiên cứu thúc đẩy kết nối hạ tầng và giao lưu kinh tế, Nhân dân qua biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thực chất, bền vững và cùng có lợi.

Tỉnh Tuyên Quang mong muốn tăng cường hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và lợi thế bổ trợ cho nhau như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ. Hai bên khuyến khích doanh nghiệp tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, liên kết sản xuất - tiêu thụ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực; đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, quản lý và phát triển kinh tế.

Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác xã hội và giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng lâu dài cho quan hệ hữu nghị. Hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu Nhân dân dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tỉnh Tuyên Quang mong muốn mở rộng các chương trình giao lưu văn hóa, du lịch, thanh niên, phụ nữ; tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên, cán bộ, chuyên gia; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật của hai bên. Thông qua đó, không ngừng tăng cường hiểu biết, gắn bó và tin cậy giữa Nhân dân hai địa phương, tạo nền tảng xã hội vững chắc, lâu dài cho quan hệ hợp tác hữu nghị góp phần tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại chương trình, các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Khu uỷ cùng ký kết “Biên bản ghi nhớ Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân năm 2026 giữa Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang (Việt Nam) và Bí thư Khu uỷ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)”.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây trao đăng cai Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Bí thư Khu ủy Quảng Tây và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn nút khởi động xây dựng Cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây.

Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư các tỉnh, thành phố hai bên đã chụp ảnh cùng đại diện thanh niên các khu, tỉnh, thành phố; tham quan triển lãm sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy Hầu A Lềnh và đại biểu tham quan triển lãm sản phẩm đặc trưng của các địa phương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương sản phẩm chè của Tuyên Quang.

Bí thư các Khu ủy, Tỉnh ủy, Thành ủy chụp ảnh cùng đại diện thanh niên các khu, tỉnh, thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và thanh niên Tuyên Quang.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và thanh niên Tuyên Quang.
Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang với Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.
Đại biểu tại gian hàng tỉnh Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Việt Hòa


 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham quan, khảo sát Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN và Cảng thông tin Trung Quốc - ASEAN
Chiều 10-2, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã tham quan, khảo sát Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN và Cảng thông tin Trung Quốc - ASEAN, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
10/02/2026
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy
Chiều 10-2, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
10/02/2026
Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và Bí thư Khu ủy Quảng Tây
Chiều 10-2, tại tâm Hội nghị Quốc tế Lệ Viên Sơn Trang, thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã hội đàm với đồng chí Trần Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tham dự có bà Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh.
10/02/2026
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà tiếp Toà Giám mục Hưng Hoá tới thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026
Chiều 10-2, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Vương Ngọc Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đón tiếp Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính tòa, Giáo phận Hưng Hóa tới thăm và chúc Tết tỉnh.
10/02/2026