Các địa phương cần xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai

17:43, 01/04/2026

Chiều 1-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.
Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Năm 2025, ở nước ta, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, vượt kỷ lục năm 2017 là 20 cơn. Mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp, nhất là tại thành phố Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng,... thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Tính đến ngày 31-12-2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương. Tổng thiệt hại ước tính trên 104.733 tỷ đồng.

Tại Tuyên Quang, năm 2025 trên địa bàn tỉnh thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, hiện tượng mưa lớn kèm dông, gió lốc, sạt lở đất, ngập lụt, rét đậm, rét hại xảy ra gây ra thiệt hại lớn về người, nhà ở, hoa màu và các công trình hạ tầng của nhà nước. Có 23 đợt thiên tai gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu và các công trình hạ tầng của nhà nước, đã làm 17 người chết, 1 người mất tích, 16 người bị thương; 30.698 nhà ở bị thiệt hại; 6.207 ha lúa bị ngập, thiệt hại; 4.948 ha ngô, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại; 911 ha ao cá bị ngập tràn bờ… ước tính thiệt hại 5.246 tỷ đồng.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.
Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận đưa ra các giải pháp phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026. Trong đó, công tác huy động nguồn lực xã hội, phân bổ kịp thời để khắc phục hậu quả thiên tai; công tác ứng phó thiên tai và huy động lực lượng quân đội, công an triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông khu xảy ra thiên tai; công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện, vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du; công tác phòng, chống lũ, ngập lụt đô thị, đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, cảnh giác trong công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương cần xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp; đồng thời lồng ghép nội dung này vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án hạ tầng, đô thị, nhằm hạn chế rủi ro. Yêu cầu rà soát, cập nhật phương án ứng phó sát thực tế, bổ sung kịch bản đối với thiên tai lớn, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và hạ tầng thiết yếu.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thông qua mở rộng mạng lưới quan trắc, ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm, chính xác. Chú trọng công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động chỉ đạo từ sớm, tăng cường huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Tin, ảnh: Quốc Việt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã
Sáng 31-3, Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Lập.
31/03/2026
Liên Hiệp cần định hướng cây trồng, vật nuôi phù hợp, không phá vỡ quy hoạch
Sáng 31-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 273 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Đảng ủy xã Liên Hiệp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện các chỉ thị của Trung ương; việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
31/03/2026
Cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp là hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước
Chiều 31-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
31/03/2026
Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại tỉnh
Trong 2 ngày 30 và 31-3, đoàn công tác của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Trần Hải Tuấn, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Chính trị, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
31/03/2026