10:41, 29/04/2026
Sáng 29-4, tại phường Hà Giang 2, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội Quốc hội; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.
 |
| Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi trao tặng quà. |
Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát về tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh từ khi sáp nhập đến nay. Theo đó, tỉnh Tuyên Quang là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới có 124 đơn vị hành chính trực thuộc, với 17 xã giáp biên. Quy mô dân số trên 1,8 triệu người, với 32 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 74%. Kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua tiếp tục chuyển biến tích cực. Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 22,9%. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh quý I năm 2026 tăng 7,55%. Công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn được quan tâm. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn hơn, giảm từng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc, qua đó nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu lực quản lý nhà nước.
 |
|
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà cho các thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.
|
Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Đảng và Nhà nước xác định chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của dân tộc.
 |
| Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh trên địa bàn 2 phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2. |
 |
| Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. |
 |
| Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh trao tặng quà cho gia đình chính sách phường Hà Giang 2. |
 |
| Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh và đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. |
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và toàn thể Nhân dân đối với gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, quan tâm các đối tượng khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
 |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. |
Văn Long
Ý kiến bạn đọc