Hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí tháng 6
Sáng 23-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí tháng 6-2026. Đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo công tác tuyên truyền tại Hội nghị. |
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của tỉnh thông tin về việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026; thông tin về công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó rủi ro, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026. |
Theo đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định; nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiếp tục được nhân rộng. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển; thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường rà soát, thu thập, hoàn thiện thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến liệt sỹ, mộ liệt sỹ; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang có hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 3.000 hài cốt liệt sỹ, còn hơn 1.000 liệt sỹ vẫn nằm lại nơi chiến trường. Chiến dịch thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. |
Về công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó rủi ro, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ đập; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông tin tình hình công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó rủi ro, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. |
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã báo cáo tình hình tuyên truyền trong tháng 6-2026: Các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.
![]() |
| Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang báo cáo làm rõ thêm kết quả công tác tuyên truyền trong tháng 6. |
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7, đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh; kết quả bước đầu sau 1 năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố; việc bố trí sử dụng và thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng; nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong mùa mưa bão. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.
Tin, ảnh: Hoàng Ngọc















Ý kiến bạn đọc