Quân khu 2 và tỉnh Tuyên Quang triển khai Dự án Đường tuần tra biên giới
Sáng 4-8, tại xã Xín Mần, đoàn công tác Quân khu 2 và UBND tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra thực địa, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc triển khai Dự án Đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Mốc 188, thôn Hậu Cấu, xã Xín Mần. |
Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 2; đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
Dự án triển khai trên địa bàn các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Bản Máy và Thàng Tín, khu vực từ mốc 180 đến mốc 230, có chiều dài 73,1 km, do Ban Quản lý dự án Quân khu 2 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Tuyến đường có bề rộng nền đường 5,5 m, bề rộng mặt đường 3,5 m; tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 150 ha, trong đó có 48 ha đất rừng.
![]() |
| Đoàn công tác nghe đại diện Ban Quản lý dự án Quân khu 2 giới thiệu phương án triển khai Dự án Đường tuần tra biên giới tại thực địa. |
Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong tháng 9-2026 với khoảng 19 km đã có sẵn nền đường. Đây là công trình lưỡng dụng có ý nghĩa quan trọng, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu vực Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên với thành phố Hà Giang (cũ), rút ngắn gần 100 km so với tuyến tỉnh lộ 177 hiện nay.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của Dự án Đường tuần tra biên giới đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc. |
Đồng chí Hoàng Gia Long khẳng định tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai theo đúng tiến độ. Đồng chí giao UBND các xã Pà Vầy Sủ và Xín Mần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công 19 km tuyến đã có sẵn nền đường trong tháng 9-2026; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khảo sát, tham mưu mở các mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc và đồng chí Hoàng Gia Long đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch bãi đổ thải phục vụ thi công. Đồng thời, trong quá trình triển khai dự án cần bảo đảm giữ vững an ninh khu vực biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại, ngoại giao biên giới theo đúng quy định.
Tin, ảnh: Hồng Nhung













Ý kiến bạn đọc