Lễ hội Gầu Tào trên Thảo nguyên Suôi Thầu

17:03, 19/02/2026

Ngày 19-2 (tức mùng 3 Tết), tại Thảo nguyên Suôi Thầu, xã Pà Vầy Sủ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào năm 2026 - “Về Suôi Thầu trẩy hội giữa ngàn mây”.

Lễ hội Gầu Tào được tổ chức tại Thảo nguyên Suôi Thầu, xã Pà Vầy Sủ.
Lễ hội Gầu Tào được tổ chức tại Thảo nguyên Suôi Thầu, xã Pà Vầy Sủ.

Lễ hội Gầu Tào là sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng quan trọng của đồng bào Mông, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu lộc, cầu bình an và mùa màng bội thu. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với nghi thức dựng cây nêu, cúng thần linh, tổ tiên. Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn nghệ, thể thao… thu hút đông đảo người dân và du khách cùng tham gia, trải nghiệm.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân, Lễ hội Gầu Tào năm 2026 tại thôn Suôi Thầu, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút hàng nghìn lượt du khách thập phương đổ về trẩy hội. Trên không gian khoáng đạt của Thảo nguyên Suôi Thầu, sắc màu trang phục truyền thống hòa cùng tiếng khèn, tiếng sáo tạo nên bức tranh mùa Xuân đậm đà bản sắc dân tộc Mông.

Phần lễ với nghi thức dựng cây nêu, cúng thần linh và cúng tổ tiên.
Phần lễ với nghi thức dựng cây nêu, cúng thần linh và cúng tổ tiên.

Những ngày Tết, Thảo nguyên Suôi Thầu như khoác lên mình tấm áo mới. Từng đoàn du khách từ khắp nơi tìm về check-in giữa không gian đồi núi trùng điệp và mây mù bồng bềnh đặc trưng của vùng cao. Các gian hàng ẩm thực, nông sản địa phương được trưng bày góp phần quảng bá nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đồng bào nơi đây.

Lượng khách tăng cao không chỉ tạo không khí sôi động cho ngày hội mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tin, ảnh: PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tưng bừng Hội Xuân
Tuyên Quang - miền đất hội tụ trên 20 dân tộc anh em sinh sống là bức tranh đa sắc màu của văn hóa vùng sơn cước. Mỗi dân tộc mang trong mình một kho báu di sản riêng, từ trang phục, phong tục đến những lễ hội truyền thống khiến ai từng đặt chân đến cũng mang theo niềm lưu luyến khó quên.
19/02/2026
Tết thưởng trà
Uống trà là một thói quen gắn liền với đời sống, văn hóa của người Việt từ xa xưa. Trong nhịp sống hiện đại, thưởng trà ngày Tết không chỉ là một phong tục, mà còn là lời nhắc nhở về việc giữ gìn văn hóa truyền thống. Trà là biểu tượng của một sự khởi đầu trong sạch, an lành cho năm mới. Chén trà nóng là nghi thức mở đầu cho mọi cuộc gặp gỡ, trò chuyện từ gia đình, bạn bè đến việc tiếp đón khách quý. Nó thể hiện sự trân trọng và lòng hiếu khách của gia chủ. Bên tách trà nóng hổi trong những buổi gặp gỡ đầu xuân, người Việt tìm thấy sự tĩnh tại và an yên giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống.
17/02/2026
Hoa trong văn hóa và tâm linh người Việt ngày Tết
Trong văn hóa người Việt, hoa có mặt trong hầu hết các lĩnh vực đời sống, đặc biệt vào dịp năm mới, với những niềm vui mới, hy vọng mới và khởi đầu mới.
17/02/2026
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh du xuân sớm trong ngày đầu năm mới
Sáng ngày mùng 1, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sớm sôi động khi người dân đi chơi Tết sớm.
17/02/2026