Khai mạc Lễ hội đền Hạ- đền Thượng-đền Ỷ La năm 2026

12:29, 30/03/2026

Sáng 30-3, tại di tích đền Hạ, UBND phường Minh Xuân long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ- đền Thượng- đền Ỷ La năm 2026. Dự buổi lễ có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh; cùng đông đảo nhân dân trong vùng, du khách thập phương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương Thánh Mẫu.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương Thánh Mẫu.

Lễ hội đền Hạ- đền Thượng- đền Ỷ La năm 2026 là dịp để các địa phương bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích quốc gia, di sản văn hoá phi vật thể quốc gia của tỉnh. Đặc biệt, sự kiện gắn liền với Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Trong thời gian diễn ra Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La năm 2026, từ ngày 28-3 đến 3-4-2026 (tức từ ngày 10 đến 16 tháng 2 âm lịch), tại 3 ngôi đền Ỷ La, Thượng, Hạ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian vui nhộn.

Lãnh đạo phường Minh Xuân khen thưởng, vinh danh các cá nhân có công công đức đền.
Ban tổ chức khen thưởng thủ nhang các đền.

Năm nay, Lễ hội diễn ra từ ngày 10-16/2 âm lịch. Một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ hội chính là Lễ rước Mẫu từ đền Ỷ La, đền Thượng về đền Hạ và nghi lễ rước Mẫu hoàn cung. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với Thánh Mẫu, vị thần được tôn thờ trong tín ngưỡng dân gian người Việt.

Đoàn rước Long ngai Thánh Mẫu từ đền Thượng về đền Hạ.
Đoàn rước Long ngai Thánh Mẫu từ đền Thượng về đền Hạ.

Ngay sau lễ rước Mẫu từ đền Ỷ La về đền Hạ hôm 29-3, hôm nay 30-3 lễ rước Mẫu từ đền Thượng về đền Hạ diễn ra theo đúng lộ trình, thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham gia. Sau Long ngai Thánh Mẫu nhập cung đền Hạ, Ban Tổ chức tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ- đền Thượng- đền Ỷ La năm 2026.

Ngày 4-3-2026 (tức ngày 16-2 âm lịch) sẽ tổ chức rước Mẫu hoàn cung từ đền Hạ về đền Ỷ La, đền Thượng, tổ chức khao quân kết thúc mùa lễ hội.

Tin, ảnh: Quang Hoà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tác động tích cực từ hoạt động trực tuyến
Các cuộc thi và hoạt động trực tuyến ngày càng phổ biến, giúp nâng cao thói quen đọc sách, sáng tạo và gắn kết cộng đồng qua môi trường số.
30/03/2026
Hoàn thiện thể chế về văn hóa dân tộc
Hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đang tác động trực tiếp đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Thực tiễn đặt ra yêu cầu xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu lực để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.
30/03/2026
Khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên
Thông qua chuỗi hoạt động du lịch năm 2026, tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
30/03/2026
Chương trình "Hào khí Thăng Long-Linh thiêng Tây Trấn" giáo dục lòng tự hào, tinh thần yêu nước
Những ngày cuối tháng Ba, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ hội tưởng nhớ Linh Lang Đại vương. Một trong những lễ hội quan trọng, đặc sắc nhất diễn ra ở quê hương của ngài, đó là Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, phường Giảng Võ (Hà Nội).
30/03/2026