Sôi nổi Hội thi trang phục áo dài và trang phục dân tộc tại xã Kiến Thiết

18:29, 07/03/2026

Ngày 7-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiến Thiết tổ chức Hội thi trình diễn trang phục áo dài và trang phục các dân tộc truyền thống lần thứ I, chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham dự Hội thi.
Ban tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Hội thi thu hút 18 thí sinh đến từ các trường học và thôn, bản trên địa bàn xã tham gia. Các thí sinh tranh tài ở 3 nội dung: trình diễn trang phục áo dài; phần thi năng khiếu với các tiết mục tiểu phẩm, thơ ca, hát múa truyền thống, thuyết trình… (thời gian tối đa 15 phút) và trình diễn trang phục dân tộc. Nhiều bộ trang phục đặc sắc của các dân tộc như: Dao đỏ, Dao Thanh y, Nùng, Mông đỏ, Mông trắng, Tày, Thái, Mường, Sán Dìu, Hoa, La Chí… được giới thiệu, góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Phần thi năng khiếu của các thí sinh.
Phần thi năng khiếu của các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 21 giải thưởng, gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc.

Thông qua hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp phụ nữ, đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tin, ảnh; Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tìm về “miền gái đẹp”
Người ta vẫn thường nhắc về Tuyên Quang với danh xưng “miền gái đẹp”, nhưng phải trực tiếp ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ Mông, Dao, Lô Lô... mới cảm nhận hết cái hồn cốt của vùng đất này. Cụm ảnh sau đây ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy cuốn hút, nơi nhan sắc tự nhiên hòa quyện cùng sắc màu văn hóa đặc sắc, dệt nên một bức tranh sống động giữa lòng di sản xứ Tuyên.
07/03/2026
Ba mộc bản sắc phong ở Thổ Bình
Ngược dòng thời gian về năm Khải Định thứ 3 (1918), tại vùng Thổ Bình xưa có ba người phụ nữ bình dị đã được nhà vua trân trọng ban tặng danh hiệu “Tiết hạnh khả phong”. Trải qua hơn một thế kỷ, chuyện về ba tấm sắc phong mộc bản vẫn được người dân nơi đây giữ gìn và truyền tai nhau, nhẹ nhàng tựa như một khúc hát êm đềm ngợi ca tình yêu gia đình và vẻ đẹp tâm hồn của người mẹ, người vợ xứ Tuyên.
07/03/2026
Những “đóa hoa nghệ thuật”
Qua trang viết trăn trở, nét cọ tài hoa hay làn điệu dân ca đằm thắm, giới văn nghệ sĩ nữ xứ Tuyên đang lặng lẽ tạc khắc dấu ấn sáng tạo của mình vào đời sống tinh thần cộng đồng. Không ồn ào hay phô trương, những “đóa hoa nghệ thuật” ấy miệt mài truyền đi thông điệp nhân văn, đánh thức niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.
07/03/2026
Vở cải lương “Đế đô sóng cả” đến với Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội
Tối 5/3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) biểu diễn vở cải lương “Đế đô sóng cả” tại Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến dự và gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự, có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
06/03/2026