Người có uy tín: Cầu nối ý Đảng, lòng dân

08:19, 04/07/2025

Những năm qua, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn xã Sơn Thủy đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trở thành lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Sơn Thủy tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Sơn Thủy tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Gắn kết cộng đồng

Là cán bộ hưu trí, năm nay đã 73 tuổi, nhưng ông Bàng Văn Vượng, người có uy tín thôn Văn Sòng, xã Sơn Thủy luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương.

Thôn Văn Sòng có 151 hộ, 730 khẩu, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu. Là địa phương có diện tích che phủ rừng lớn nhất xã, trong đó rừng phòng hộ hơn 16 ha. Để thể hiện vai trò, trách nhiệm khi được bà con tin tưởng, ông Vượng tích cực phối hợp tuyên truyền bà con không lấn chiếm, chặt phá rừng phòng hộ, để giữ gìn nguồn nước. Những năm qua, ông đã phối hợp với chính quyền giải quyết nhiều vụ tranh chấp đất rừng, các vụ mâu thuẫn nhỏ trong dân. Đồng thời, tích cực tham gia công tác hòa giải ở thôn, do vậy những vấn đề xích mích, mâu thuẫn giữa các hộ dân, các thành viên trong gia đình đều được ông thăm nắm, hòa giải kịp thời.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hàng tuần dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm nên khu dân cư luôn sạch sẽ. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân sắp xếp, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; hiến đất, góp tiền, ngày công mở rộng đường nội thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa...

Đặc biệt, từ năm 2019, ông Vượng cùng ông Đỗ Đức Nguyệt đứng ra thành lập Câu lạc bộ (CLB) Soọng cô với 12 thành viên gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu. Cùng với đó, thành viên CLB còn tham gia tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, địa phương về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của DTTS, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Nhờ vậy, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2024, thôn có 95% hộ đạt gia đình văn hóa, không có người mắc tệ nạn xã hội, 100% trẻ em được đến trường...  

Ông Hoàng Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cháy - người có uy tín được người dân kính trọng.
Ông Hoàng Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cháy - người có uy tín được người dân kính trọng.

Cánh tay nối dài của Đảng

Cũng như ông Vượng, ông Hoàng Văn Hương, NCUT, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cháy, xã Sơn Thủy có gần 30 năm là cán bộ chủ chốt của thôn. Từ năm 2021 đến nay, ông Hương cùng tập thể chi bộ đã vận động, huy động bà con đóng góp nguồn lực trị giá gần 800 triệu đồng để hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, để hoàn thành xây dựng cầu tràn Đồng Cháy - Cao Đá, ông Hương đã kiên trì vận động 5 hộ gia đình hiến tặng hơn 1.000m2 đất. 

Đặc biệt, ông Hương đã tích cực vận động người dân tham gia CLB dưỡng sinh, góp phần phát triển phong trào văn hóa, thể thao tại địa phương. Với mong muốn bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, ông còn khuyến khích thế hệ trẻ tham gia CLB hát Soọng cô, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán truyền thống. Bên cạnh đó, ông Hương còn là một tấm gương sáng về phát triển kinh tế. Với mô hình chăn nuôi hơn 30 con lợn thương phẩm mỗi lứa, không chỉ giúp gia đình cải thiện thu nhập mà còn là nguồn động viên, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong thôn.

Ông Hương chia sẻ: “Muốn để dân tin và làm theo thì mình phải gương mẫu đi đầu, đôi khi phải chịu thiệt thòi. Không ngại khó, phải luôn luôn gần dân, thấu hiểu dân, khi dân đã tin thì làm việc gì cũng dễ”.

Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, xác định mục tiêu thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Thực hiện được mục tiêu trên cần sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó, NCUT có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đi đầu tuyên truyền, vận động người dân tại địa phương.

Xã Sơn Thủy có trên 50 NCUT. Đa số NCUT tuổi đời đã cao nhưng luôn nỗ lực tham gia đóng góp vì sự phát triển chung của cộng đồng. Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Sơn Thủy cho biết, NCUT đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xã, nhất là những thôn có đông đồng bào DTTS. NCUT luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ được chính quyền tin tưởng giao phó. Chính quyền xã rất coi trọng và trân quý NCUT, hằng năm đều tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định để tạo động lực và truyền cảm hứng, lan tỏa đến mọi người dân.

Mỗi cá nhân NCUT có mức đóng góp và ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng nhưng ở họ đều có một điểm chung. Đó là sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình “nói dân tin, làm dân theo”. Họ là nhịp cầu gắn kết ý Đảng - lòng dân đã và đang có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trong mưa ký ức, tôi nhìn thấy một tương lai rộng mở
Tôi trở lại Hà Giang sau một tuần xa cách. Ở phương xa, dù bộn bề công việc, tôi vẫn không ngừng dõi theo mảnh đất quê hương – nơi tôi sinh ra và lớn lên – qua từng bản tin thời sự, từng dòng trạng thái trên mạng xã hội, và qua cả những cuộc gọi vội của bạn bè. Những ngày này, Hà Giang đang bước vào một thời khắc lịch sử – thời điểm trước thềm sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang để thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới. Thành phố mưa trắng trời, mưa dầm dề suốt mấy ngày như chạm vào từng cảm xúc chênh chao của người dân nơi đây.
30/06/2025
Hân hoan ngày Hà Giang - Tuyên Quang “về chung một nhà”
BHG - Sáng 30.6, tại các điểm cầu trong toàn tỉnh, hàng vạn cán bộ, đảng viên và người dân đã tụ hội để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại – công bố Nghị quyết, Quyết định của T.Ư và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc họat động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, xã, phường. Đây là dấu mốc đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của địa phương trong kỷ nguyên mới.
30/06/2025
Hành trình về Tuyên Quang – Khởi đầu sứ mệnh mới
BHG - Những ngày cuối tháng Sáu, trên tuyến Quốc lộ 2, từng đoàn xe lăn bánh, chở theo hành lý và cán bộ tỉnh Hà Giang về Tuyên Quang công tác. Trong cuộc chia tay ấy, không cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, chỉ có những cái ôm thật chặt, ánh mắt lưu luyến, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt – ấm áp và chân thành của tình đồng chí, đồng nghiệp.
29/06/2025
Thông suốt đường truyền, nhanh xong thủ tục
Với không gian địa giới hành chính rộng, để giúp chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, chỉ đạo kịp thời, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ, các địa phương đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nhân lực, đảm bảo vận hành đường truyền trực tuyến ổn định và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 
04/07/2025