Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang thăm, tặng quà tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín

13:21, 14/09/2025

Sáng 14-9, đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cô và trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại buổi trao quà.
Đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại buổi trao quà.

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời trao tặng 3.100 cuốn vở nhằm hỗ trợ thầy trò nhà trường sớm khắc phục khó khăn, ổn định dạy và học.

Trước đó, rạng sáng 9-9, trên địa bàn xã Thàng Tín xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ quét làm sạt lở 3 kè bê-tông trong khuôn viên trường, hơn 200m³ bùn đất tràn vào sân trường khiến nhiều chăn, màn, quần áo và đồ dùng của học sinh bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt học tập.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông trao quà cho các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín.
Đồng chí Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông trao quà cho các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã tổ chức quyên góp, vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan đóng góp ủng hộ thầy và trò nhà trường.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đối với thầy và trò vùng khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để nhà trường vượt qua khó khăn, sớm ổn định nền nếp dạy và học.

Tin, ảnh: Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải pháp cải tạo, hồi phục những “vùng đất chết”
Những năm qua, một số khu vực đất của làng tái chế chì Đông Mai, xã Chỉ đạo, huyện Văn Lâm Hưng Yên (nay là xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) bị ô nhiễm nghiêm trọng với hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Nhờ áp dụng phương pháp rửa đất, tình trạng ô nhiễm dần được cải thiện, mở ra cơ hội hồi phục những điểm nóng ô nhiễm khác.
14/09/2025
Việt Nam trong “vòng vây” nhựa: Thách thức và giải pháp xanh
Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất thế giới, trong đó phần lớn đến từ sản phẩm nhựa dùng một lần. Những chiếc túi nilon, hộp xốp hay ống hút được sử dụng trong vài phút nhưng để lại hệ quả môi trường hàng trăm năm. Việc thay đổi hành vi tiêu dùng và thực thi chính sách hạn chế nhựa dùng một lần không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp bách để hướng tới một môi trường đô thị xanh – sạch – bền vững.
14/09/2025
Tìm lời giải cho đất nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật
Những khoảnh đất từng bị ám ảnh bởi mùi thuốc trừ sâu, nơi cỏ cây khó mọc và người dân sống trong nỗi lo bệnh tật, nay đang dần hồi sinh. Sau 15 năm triển khai Quyết định 1946, hơn 120 “điểm đen” ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu đã được xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát gần đây lại phát hiện thêm nhiều điểm ô nhiễm mới, đặt ra thách thức cho hành trình làm sạch đất trong giai đoạn tới.
14/09/2025