Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tại Tuyên Quang, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó mật thiết với công tác dân tộc và triển khai hiệu quả chính sách dân tộc. Qua đó nhằm xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Lãnh đạo xã Lũng Phìn hướng dẫn kỹ thuật ủ cây chàm cho người dân. |
Trong những năm gần đây, cùng với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên rõ rệt.
Hùng Lợi là một trong những xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98,2%. Đồng chí Trần Hữu Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Công tác dân vận đã tập trung vào việc vực dậy các chi bộ thôn yếu, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng cũng như năng lực lãnh đạo của người đứng đầu. Bên cạnh đó, MTTQ cùng các đoàn thể cũng tăng cường các hoạt động an sinh xã hội thông qua các hoạt động “3 cùng” với người dân, giúp bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
Lũng Phìn là xã miền núi có đa dạng các dân tộc anh em cùng nhau sinh sống. Xã có địa hình chủ yếu là núi đá vôi bị chia cắt, việc phát triển kinh tế phụ thuộc vào phát triển cụm dân cư.
Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng thôn, bản, xã đã tổ chức các lớp tập huấn cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ tháng 8 đến nay, xã đã tổ chức mở lớp dạy nghề trồng rau an toàn tại thôn Há Đề, phát động nhân rộng diện tích trồng chè Shan tuyết cổ thụ, hướng dẫn kỹ thuật ủ cây chàm cho bà con thôn Tráng Chá Phìn, phát động trồng cây chàm nhuộm vải và khôi phục nghề nhuộm chàm truyền thống... Đây là những việc làm thiết thực nhằm khôi phục, bảo tồn, phát triển nghề truyền thống gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ. Lãnh đạo xã xuống trực tiếp các thôn trao đổi, hướng dẫn bà con các quy trình trồng cây, nhuộm chàm... Việc “cùng làm” với bà con đã xóa khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, tạo dựng niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương theo đúng tinh thần “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
Tại Tuyên Quang, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đổi mới mạnh mẽ sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình này được tiến hành đồng bộ với công tác tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng nhân dân sau sáp nhập. Đồng thời, việc đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng được xem như là hình thức “dân vận trong cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp” hiệu quả nhất, góp phần xây dựng niềm tin và củng cố lòng dân.
Trao đổi về định hướng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới, đồng chí Vương Thúy Hằng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; chú trọng phối hợp công tác dân vận giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”.
Việc đổi mới nội dung, phương thức, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm quan trọng trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, tạo môi trường gắn bó, thúc đẩy các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Bài, ảnh: Nhật Quang
Ý kiến bạn đọc