Bảo tồn Voọc mũi hếch – Monkey Day 2025

17:10, 02/11/2025

Sáng 2-11, tại xã Tùng Bá, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Tổ chức Tác động bảo tồn (CI) và Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES) tổ chức Lễ hội Bảo tồn Voọc mũi hếch – Monkey Day 2025. Đến dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, xã Tùng Bá, đại diện Tổ chức CI, CBES cùng đông đảo người dân, học sinh trên địa bàn.

 

Học sinh xã Tùng Bá tham gia phần thi vẽ tranh.
Học sinh xã Tùng Bá tham gia phần thi vẽ tranh.

Phát biểu tại báo buổi lễ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đào Duy Tuấn khẳng định: Voọc mũi hếch là loài linh trưởng đặc hữu, cực kỳ nguy cấp và quý hiếm, chỉ còn khoảng 160 cá thể sinh sống tại khu rừng Khau Ca, thuộc Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn. Những năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp các tổ chức quốc tế triển khai nhiều chương trình bảo tồn, giám sát đa dạng sinh học, lắp đặt hệ thống bẫy ảnh, thu âm và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương nhằm bảo vệ loài Voọc khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh tuyên truyền công tác bảo vệ Voọc mũi hếch cho học sinh xã Tùng Bá.
Cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh tuyên truyền công tác bảo vệ Voọc mũi hếch cho học sinh xã Tùng Bá.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi được tổ chức như: Biểu diễn múa rối, thi văn nghệ, thi “Những người khỏe mạnh”, cùng các hoạt động hướng tới tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, bảo vệ Voọc mũi hếch và môi trường tự nhiên. Các hoạt động được lồng ghép khéo léo giữa bản sắc văn hóa dân tộc với thông điệp bảo tồn thiên nhiên, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Các vận động tranh tài ở phần thi “Những người khỏe mạnh”.
Các vận động tranh tài ở phần thi “Những người khỏe mạnh”.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội.

Thông qua buổi lễ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ Voọc mũi hếch; đồng thời khẳng định cam kết chung tay gìn giữ đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ “báu vật rừng xanh” của tỉnh Tuyên Quang.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuyên Quang có tác giả đoạt Giải báo chí Toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
Tối 30-10, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải báo chí Toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025. Lễ trao giải do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.
31/10/2025
Đẩy nhanh Dự án quy hoạch thôn Bó Lóa
Dự án quy hoạch ổn định dân cư tập trung thôn Bó Lóa, xã Giáp Trung có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng nhằm quy hoạch, sắp xếp ổn định cho 25 hộ khỏi vùng sạt lở, có nguy cơ sạt lở về nơi ở mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án đang bị chậm tiến độ nên 11/25 hộ nằm trong nguy cơ sạt lở vẫn chưa được di dời đến nơi ở mới.
31/10/2025
Tuyên Quang được cấp gần 704 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Ngày 30-10, thực hiện Quyết định số 3676 của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã có quyết định giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 4, xuất cấp gần 704 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
31/10/2025
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình bị cháy nhà ở xã Xuân Vân
Chiều 30-10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xuân Vân thăm hỏi, động viên gia đình ông Hoàng Văn Hồ, dân tộc Tày, bị cháy nhà ở thôn Đô Thượng 1.
31/10/2025