Mở cánh cửa việc làm cho người khuyết tật

09:10, 26/11/2025

Công tác hỗ trợ dạy nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp với người khuyết tật không chỉ giúp nhóm đối tượng này tự tin vượt lên hoàn cảnh, mở ra cơ hội hòa nhập cộng đồng mà còn khẳng định vai trò của họ. Từ đó, giúp người khuyết tật được tham gia đóng góp vào các hoạt động tại địa phương.

Công ty May Tuyên Quang LGG - Chi nhánh Yên Sơn quan tâm đến các chế độ cho người khuyết tật.
Công ty May Tuyên Quang LGG - Chi nhánh Yên Sơn quan tâm đến các chế độ cho người khuyết tật.

Giai đoạn 2021 - 2025, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các sở, ngành mở 5 lớp học nghề Nông - lâm nghiệp và may mặc cho 100 hội viên người khuyết tật một số xã với số tiền gần 700 triệu đồng; cho vay vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội để người khuyết tật phát triển kinh tế gia đình; huy động xã hội hóa từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khuyết tật phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho 4 người khuyết tật vay vốn với số tiền 40 triệu đồng/người, lãi suất 0%. Nhờ sự hỗ trợ về vốn, kỹ năng nghề và định hướng việc làm, nhiều mô hình kinh tế do người khuyết tật làm chủ hoặc tham gia sản xuất đã hoạt động hiệu quả như: mô hình làm tăm tre, may thủ công, sản xuất hương, chăn nuôi nhỏ lẻ…

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật như: Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, Công ty May Tuyên Quang LGG - Chi nhánh Yên Sơn; Cơ sở sản xuất tăm tre Dũng Hải, phường Minh Xuân… Chị Đặng Hồng Duyên, Chủ tịch công đoàn Công ty May Tuyên Quang LGG - Chi nhánh Yên Sơn cho biết: “Với mong muốn hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật, từ năm 2019 đến nay Công ty đã tuyển dụng và đào tạo nghề cho trên 40 người khuyết tật. Hiện công ty tạo việc làm cho 5 người khuyết tật với mức lương từ 7 đến 12 triệu đồng/người/tháng cùng các phụ cấp, thưởng chế độ theo quy định. Tùy theo mức độ khuyết tật, công ty sắp xếp công việc phù hợp và được đào tạo tay nghề. Qua đó giúp họ cảm thấy mình vẫn có thể làm được những việc như người bình thường, tự tạo thu nhập cho bản thân, không trở thành gánh nặng cho xã hội”.

Với người khuyết tật, tìm được công việc phù hợp không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để họ khẳng định giá trị bản thân. Trường hợp của anh Trần Văn Sáu, nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang là một minh chứng. Trước đây, anh Sáu làm công nhân sản xuất, trong một lần làm việc, anh gặp tai nạn lao động khiến ba ngón tay bị dập nát, mất khả năng làm những công việc nặng nhọc. Biến cố bất ngờ khiến anh rơi vào bế tắc, nhiều tháng không thể tìm được việc làm phù hợp. Anh Sáu chia sẻ: “Nhờ sự giới thiệu của người quen, tôi được Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang tiếp nhận và bố trí công việc bảo vệ. Chính sự tin tưởng của lãnh đạo công ty và sự sẻ chia của đồng nghiệp đã giúp tôi lấy lại động lực. Công việc phù hợp sức khỏe với thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng giúp tôi chủ động lo cho cuộc sống và không còn phụ thuộc nhiều vào gia đình”.

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến, song công tác tạo việc làm cho người khuyết tật vẫn còn khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Hội sẽ kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở dạy nghề mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật; nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững, hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp, tiếp cận vốn vay ưu đãi; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và người sử dụng lao động về khả năng, giá trị đóng góp của người khuyết tật trong xã hội”.

Việc mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật không chỉ dừng lại ở dạy nghề mà trước hết phải bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng. Chính sự thay đổi đó sẽ là chìa khóa để mở rộng cánh cửa việc làm cho người khuyết tật. Bởi người khuyết tật họ cần cơ hội để cống hiến, để khẳng định năng lực và sống bằng chính đôi tay, ý chí của mình.

Bài, ảnh: Thúy Nga


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đoàn công tác Hội Làm vườn tỉnh thăm mô hình nhà lưới phát triển kinh tế tại phường Hà Giang 2
Ngày 25-11, Đoàn công tác Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Công Nông, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm mô hình sản xuất trong nhà lưới tại tổ dân phố Phong Quang, phường Hà Giang 2. Đây là mô hình đang được địa phương khuyến khích nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững.
26/11/2025
Trao 450 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 63 chị em dân tộc thiểu số ở Quang Bình
Ngày 25-11, tại xã Quang Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với tổ chức CARE tại Việt Nam triển khai hoạt động cấp vốn sinh kế thuộc Dự án “Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV).
26/11/2025
Nhữ Khê chuyển mình
Nỗ lực tận dụng lợi thế giao thông, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ chương trình của Nhà nước đã giúp Nhữ Khê chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
26/11/2025
Ươm mầm tri thức từ thư viện GNI
Hệ thống thư viện học đường do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) phối hợp xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh đang từng bước tạo dựng môi trường đọc sách thân thiện, khơi dậy niềm yêu thích sách trong học sinh. Từ những tủ sách nhỏ, hành trình “ươm mầm tri thức” lan tỏa tại nhiều trường học.
26/11/2025