"Chìa khóa" giải phóng mặt bằng ở Hùng Lợi

09:17, 10/12/2025

Xã Hùng Lợi được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã là Hùng Lợi và Trung Minh. Dù địa bàn tương đối rộng, dân cư đông nhưng xã có nhiều nỗ lực, cách làm hay trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Gia đình ông 
Ma Văn Đường, thôn Phan, 
xã Hùng Lợi 
tự nguyện di dời nơi ở để bàn giao mặt bằng cho 
Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.
Gia đình ông Ma Văn Đường, thôn Phan, xã Hùng Lợi tự nguyện di dời nơi ở để bàn giao mặt bằng cho Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn với tổng chiều dài gần 29 km, đây là dự án trọng điểm của tỉnh. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc các xã Trung Sơn và xã Hùng Lợi dài khoảng 16,7 km với tổng kinh phí thực hiện tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 161 tỷ đồng.

Xã Hùng Lợi có diện tích đất thu hồi và số hộ bị ảnh hưởng lớn nhất khi Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai trên địa bàn với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là trên 53,32 ha/12 km, với gần 650 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hơn 60 hộ phải di chuyển đến nơi ở mới.

Đồng chí Trần Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Lợi cho biết: “Xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó công tác dân vận được phát huy tối đa với phương châm "mưa dầm thấm lâu", đồng thời công khai các chính sách đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, song hành với người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã xuống cơ sở dự, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các thôn trọng điểm. Tại các buổi đối thoại, các kiến nghị của người dân về giá bồi thường, tiêu chí tái định cư… đều được lãnh đạo xã lắng nghe và giải đáp cặn kẽ, thỏa đáng theo đúng quy định. Cùng với đó, các gia đình đảng viên gương mẫu, đồng thuận phương án bồi thường đã góp phần lan tỏa không khí thi đua nên cả xã đồng thuận, giao mặt bằng đúng tiến độ, không có trường hợp nào phải cưỡng chế”.

Đồng chí Đỗ Đức Thiện, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phan cho biết: “Thôn Phan có hơn 70 hộ nằm trong diện phải thu hồi đất. Ngay sau khi có chỉ đạo của Đảng ủy xã, chi bộ đã họp bàn và ra nghị quyết chuyên đề về giải phóng mặt bằng để cùng tham gia vận động người dân. Nhờ kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, các hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng, hiện xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án”.

Bà Thạch Thị Chanh, thôn Coóc, xã Hùng Lợi chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ thuộc diện thu hồi đất và tài sản trên đất với diện tích trên 200 m2. Được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, giải thích, gia đình tôi biết đây là công trình quan trọng nhằm mở rộng đường giao thông, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội nên đã nhất trí với chủ trương, tích cực tham gia họp bàn, trao đổi để thống nhất phương án đền bù, giao mặt bằng lại cho chính quyền xã”.

Do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024, xã đã thu hồi bổ sung thêm 14,8 ha của 43 hộ bị ảnh hưởng ở các thôn: Đồng Trang, Lè, Nhùng, Phan. Hiện xã đã hoàn thành kiểm kê diện tích và vật kiến trúc, đang niêm yết thông báo công khai phương án hỗ trợ bồi thường.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đơn vị liên quan, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xã Hùng Lợi trong vùng dự án là "chìa khóa" để mở nút thắt, giúp cho công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.           

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Y tế cơ sở sáp nhập để mạnh hơn
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, để đảm bảo hệ thống y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và phù hợp với quy mô dân cư, địa bàn quản lý mới, việc tổ chức lại hệ thống trạm y tế là nhiệm vụ cấp thiết và tất yếu.
10/12/2025
Xây nếp sống văn minh
Phong trào xây dựng nếp sống văn minh ở Tuyên Quang đang có bước chuyển rõ rệt. Từ việc giảm tảo hôn, hạn chế thách cưới, thay đổi tập tục ma chay kéo dài đến loại bỏ mê tín, chữa bệnh bằng cúng bái…, nhiều địa phương đã chủ động đưa quy ước mới vào đời sống.
10/12/2025
“Quỹ nuôi em” chắp cánh cho học sinh nghèo
“Quỹ nuôi em” do Đoàn thanh niên khu vực Xín Mần kêu gọi quyên góp những năm qua đã và đang tiếp thêm động lực, giúp học sinh nghèo vững bước đến trường khi hằng tháng mỗi em được hỗ trợ 300 nghìn đồng và thời gian hỗ trợ trong cả năm học.
10/12/2025
Bảo vệ sức khỏe Nhân dân từ sớm, từ xa
Y tế dự phòng là “tuyến thành lũy” đầu tiên của hệ thống y tế, góp phần giảm gánh nặng điều trị, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân cũng xác định rõ: Y tế dự phòng là một trong ba trụ cột chính của hệ thống y tế toàn diện. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, chuyển dịch nhanh, vai trò của y tế dự phòng càng trở nên then chốt.
10/12/2025