Cơ hội “vàng” từ Nghị quyết 72

08:59, 01/01/2026

Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” được ban hành đã mở ra hy vọng mới cho y tế tuyến cơ sở và trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để Tuyên Quang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một tuyến y tế cơ sở hiện đại, vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Mở hướng đổi mới y tế cơ sở

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Cán bộ, nhân viên ngành Y tế Tuyên Quang rất vui mừng khi Nghị quyết 72 ra đời. Trong số các chính sách mang tính đột phá, tôi rất quan tâm đến nội dung phát triển y tế cơ sở. Đây sẽ là động lực rất lớn để đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tuyến cơ sở an tâm công tác, tận tâm cống hiến nhằm thu hẹp khoảng cách về chất lượng khám, chữa bệnh giữa các tuyến y tế. Qua đó, xây dựng hệ thống y tế công bằng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng cao của người dân”.

Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên, xã Vị Xuyên được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân.
Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên, xã Vị Xuyên được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân.

Theo Nghị quyết 72, trong giai đoạn 2025 - 2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế. 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ. Đến năm 2027, mỗi trạm y tế xã có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ.

Để tuyến y tế cơ sở phát huy tối đa vai trò gần dân nhất và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, ngành Y tế Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên môn. Theo đó, ngành đã thực hiện song song hai phương thức chính là giao nhiệm vụ cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh trực tiếp hỗ trợ đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến cơ sở và hợp tác liên kết tuyến Trung ương bằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ương, như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội… Các thỏa thuận này nhằm tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế tuyến cơ sở; thực hiện chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến (telemedicine).

Thông qua các hoạt động hỗ trợ và chuyển giao này, năng lực chuyên môn của nhân lực y tế tuyến cơ sở đã được cải thiện đáng kể, giúp họ có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản và cần thiết trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa triển khai thành công kỹ thuật thay khớp háng.
Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa triển khai thành công kỹ thuật thay khớp háng.

Niềm vui đến với người dân

Các chính sách nhân văn của Nhà nước, đặc biệt là mục tiêu theo Nghị quyết số 72/NQ-CP về việc phấn đấu đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản tại tuyến y tế cơ sở, đã nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng lớn từ người dân.

Ông Vừ Seo Dí, thôn Quán Dín Ngài, xã Đồng Văn, một bệnh nhân thường xuyên phải điều trị các bệnh mạn tính như cao huyết áp và đái tháo đường, bày tỏ sự vui mừng trước chủ trương này. Ông chia sẻ: “Việc miễn viện phí cơ bản là một tin rất đáng mừng, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi có thêm cơ hội tiếp cận điều trị bệnh lâu dài, giảm bớt gánh nặng tài chính, đảm bảo an sinh xã hội”.

Người dân xã Đồng Văn được cấp thuốc miễn phí tại chương trình khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới.
Người dân xã Đồng Văn được cấp thuốc miễn phí tại chương trình khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới.

Dược sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Giang chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc với chính sách từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Bởi trên thực tế, hiện nay nhiều người dân chưa chú trọng đến việc khám sức khỏe định kỳ. Do đó, nhiều người dù có bệnh nhưng không được phát hiện sớm, đến khi vào viện, bệnh đã nặng dẫn đến việc điều trị rất khó khăn, hiệu quả không cao và chi phí điều trị lớn, đặc biệt là đối với bệnh ung thư và một số bệnh mạn tính khác. Việc được khám sức khỏe định kỳ miễn phí là động lực lớn để người dân quan tâm, chú ý hơn tới sức khỏe của chính mình và người thân, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cũng như chi phí y tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Nghị quyết 72 không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là kim chỉ nam, mở ra cánh cửa lớn cho sự bứt phá của ngành Y tế. Nghị quyết đã đặt lại nền móng, khẳng định tinh thần chăm sóc sức khỏe Nhân dân phải thực hiện từ sớm, từ xa và lấy y tế cơ sở làm trụ cột.

Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ươm những mùa Xuân
Những ngày đầu năm mới, không khí tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú (DTNT) - Giáo dục thường xuyên (GDTX) Bắc Quang lại rộn ràng hơn. Từng tốp học viên vừa tan giờ thực hành nghề điện công nghiệp, nghề may, nghề chế biến món ăn... nét mặt luôn rạng ngời với ước mơ về một ngày mai tươi sáng.
31/12/2025
Xã Thanh Thuỷ trao quà trị giá gần 500 triệu đồng cho các hộ khó khăn
Ngày 30-12, UBND xã Thanh Thuỷ tổ chức trao các phần quà trị giá gần 500 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp chào đón năm mới.
31/12/2025
Đòn bẩy phát triển bền vững
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng lòng, nỗ lực của người dân, các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 triển khai tại Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực sự trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
31/12/2025
Đẩy mạnh bảo tồn Voọc mũi hếch và thực vật nguy cấp
Sáng 31- 12, tại phường Hà Giang 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo tồn loài Voọc mũi hếch và các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng năm 2025, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 – 2030.
31/12/2025