Đẩy mạnh bảo tồn Voọc mũi hếch và thực vật nguy cấp

11:05, 31/12/2025

Sáng 31- 12, tại phường Hà Giang 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo tồn loài Voọc mũi hếch và các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng năm 2025, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 – 2030. Tới dự có đại diện Công an tỉnh; các Hạt Kiểm lâm, phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh; UBND các xã Tùng Bá, Ngọc Đường, Minh Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, công tác bảo tồn loài Voọc mũi hếch và các loài thực vật nguy cấp được các đơn vị liên quan triển khai đa dạng. Dự án bảo tồn thực hiện tại khu rừng Khau Ca thuộc Vườn quốc gia Du Già, Cao nguyên đá Đồng Văn, diện tích 1.941,1 ha và Khu bảo tồn Cao Tả Tùng, Quản Bạ diện tích 1.665,50 ha. Các hoạt động truyền thông cộng đồng được tổ chức thường xuyên; thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng được 2.452 lượt người. Tổ chức tuần tra bảo vệ rừng trên 2.400 lượt, phát hiện 3 vụ việc vi phạm và xử lý theo quy định. Công tác quản lý, giám sát, sử dụng bền vững tài nguyên rừng tại Khau Ca, Khu bảo tồn Cao Tả Tùng thực hiện thường xuyên; triển khai điều tra hiện trạng phân bố và ước tính kích thước quần thể Vọoc mũi hếch từ 104 – 130 cá thể.

Trong khuôn khổ dự án tiếp tục triển khai đa dạng hoạt động phát triển sinh kế cho người dân tại các xã vùng dự án như: Nuôi lợn, hỗ trợ trồng sâm... Phối hợp với các chuyên gia trong nước thực hiện công tác bảo tồn, đã ươm, trồng 3.500 cây dổi, ươm 10.000 cây nghiến, thực hiện trồng được 1.000 cây. Tích cực ứng dụng Smart trong tuần tra, bảo vệ rừng và giám sát đã quan sát được các loài động vật hoang dã, linh trưởng quý hiếm như: Voọc mũi hếch, khỉ mặt đỏ, khỉ vàng.

 Tại hội nghị, đại diện Tổ chức FFI tại Tuyên Quang trình bày tham vấn xây dựng kế hoạch dự án giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời, các đại biểu thảo luận về giải pháp thực hiện như: Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, chú trọng phát triển sinh kế vùng đệm, hỗ trợ cộng đồng gần khu bảo tồn; triển khai chương trình nghiên cứu khoa học, ươm, trồng các loài thực vật quý hiếm; phục hồi, kết nối sinh cảnh, bảo đảm môi trường sống bền vững cho Voọc mũi hếch và các loài động, thực vật nguy cấp.

Tin, ảnh: Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xã Thanh Thuỷ trao quà trị giá gần 500 triệu đồng cho các hộ khó khăn
Ngày 30-12, UBND xã Thanh Thuỷ tổ chức trao các phần quà trị giá gần 500 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp chào đón năm mới.
31/12/2025
Đòn bẩy phát triển bền vững
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng lòng, nỗ lực của người dân, các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 triển khai tại Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực sự trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
31/12/2025
Ươm những mùa Xuân
Những ngày đầu năm mới, không khí tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú (DTNT) - Giáo dục thường xuyên (GDTX) Bắc Quang lại rộn ràng hơn. Từng tốp học viên vừa tan giờ thực hành nghề điện công nghiệp, nghề may, nghề chế biến món ăn... nét mặt luôn rạng ngời với ước mơ về một ngày mai tươi sáng.
31/12/2025
Trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp chào năm mới 2026, ngày 30-12, Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết phối hợp với trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kiến Thiết tổ chức trao tặng xe đạp điện cho hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
30/12/2025