Khởi động Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”
Sáng 10-12, tại xã Yên Minh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức khởi động Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”. Tham dự lãnh đạo các xã Yên Minh, Mèo Vạc, Khâu Vai; đại diện các trường THCS, học sinh và phụ huynh.
![]() |
| Toàn cảnh lễ khởi động dự án. |
Thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai khảo sát, kết quả cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về sân chơi và thiết chế thể thao dành cho học sinh. Bên cạnh đó, nhiều địa phương không có quỹ đất dành cho khu thể thao cộng đồng; kinh phí đầu tư hạn chế. Phần lớn trẻ em vùng cao chưa có đủ không gian vui chơi an toàn và phù hợp...
Trước thực trạng trên, nhằm tiếp tục thực hiện cam kết theo thỏa thuận hợp tác, Tổ chức Plan International Việt Nam thông qua tổ chức Plan International Canada đã xây dựng và huy động thành công ngân sách Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”. Dự án thực hiện từ 1/10/2025 - 31/1/2027 với ngân sách viện trợ không hoàn lại trên 3,1 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 6.000 học sinh và 5.700 cha mẹ, nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tăng cường kết nối xã hội và cải thiện mối quan hệ giữa học sinh, cha mẹ và giáo viên.
![]() |
| Đại biểu chia sẻ về các hoạt động dự án. |
Dự án được triển khai tại 6 trường THCS trên địa bàn các xã: Yên Minh, Mèo Vạc, Khâu Vai. Các hoạt động dự án tập trung giới thiệu phương pháp tiếp cận sáng tạo tại nhà trường, cộng đồng, đặc biệt hướng tới thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số từ 11 - 15 tuổi. Đồng thời, kết hợp các môn thể thao đồng đội với kiến thức về sức khỏe tâm thần, hướng tới giảm bạo lực, xung đột gia đình. Các em học sinh sẽ tham gia các câu lạc bộ, các sự kiện thể thao chung tại trường và cộng đồng. Các bậc cha mẹ được tập huấn về kỷ luật tích cực, kỹ năng nuôi dạy và nhận thức về sức khỏe tâm thần...
Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” không chỉ tạo thêm sân chơi an toàn, lành mạnh cho học sinh vùng cao mà còn đưa các phương pháp hỗ trợ tâm lý – xã hội vào trường học và cộng đồng một cách thiết thực. Thông qua các hoạt động thể thao kết hợp giáo dục kỹ năng, dự án góp phần cải thiện sức khỏe thể chất, tăng cường gắn kết gia đình, nhà trường, giảm nguy cơ bạo lực và xung đột. Đây là hoạt động quan trọng giúp trẻ em dân tộc thiểu số phát triển toàn diện, tự tin, hình thành lối sống tích cực, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.
Tin, ảnh: Phạm Hoan












Ý kiến bạn đọc