Mỗi công dân một danh tính số

08:40, 12/12/2025

Mô hình “Mỗi công dân một danh tính số” đang được  các địa phương đẩy mạnh thực hiện. Mục tiêu là lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Minh hướng dẫn người dân đăng nhập VNeID.
Đoàn viên thanh niên xã Yên Minh hướng dẫn người dân đăng nhập VNeID.

Công dân số, danh tính số là việc tích hợp các thông tin, giấy tờ cần thiết như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thông tin người phụ thuộc, thông tin thuế, xác nhận tình trạng hôn nhân, chữ ký số công cộng… Từ khi triển khai, các địa phương đã chỉ đạo lực lượng cơ sở như Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn, tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm “đi từng  ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ, hướng dẫn người dân.
Tại Tuyên Quang, sau hơn 30 ngày tăng cường triển khai đề án,  hơn 1 triệu công dân từ 14 tuổi trở lên được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hơn 515 nghìn sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID. Qua rà soát, có 11 trụ sở UBND xã được trang cấp thiết bị MOC R1 phục vụ công tác thu nhận định danh điện tử…

Xã Tùng Bá là xã có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 14 tuổi trở lên cao nhất tỉnh. Hết tháng 11, Tùng Bá đã kích hoạt trên 6 nghìn tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 14 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ đạt trên 90%. Theo Chủ tịch UBND xã Hoàng Trung Tá, cách làm của xã là nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, hỗ trợ cài định danh điện tử cá nhân.

Bình An cũng là địa phương đi đầu trong tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VneID mức độ 2, với tỷ lệ trên 54%. Công an xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung nhấn mạnh lợi ích của tài khoản định danh VNeID mức độ 2 và các tiện ích đi kèm như: tích hợp thẻ BHYT, giấy tờ cá nhân, sử dụng căn cước công dân khi khám, chữa bệnh. Theo lãnh đạo xã Bình An, chiến dịch tích hợp thẻ BHYT đang được triển khai trên toàn địa bàn xã với nhiều hoạt động cao điểm, như: Trạm Y tế xã  tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bố trí nhân viên hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân thực hiện tích hợp thẻ BHYT hoặc hỗ trợ đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bố trí cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2, khởi tạo chữ ký số và nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến...

Bà Đặng Thị Thơ, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình An cho biết: Ngay từ khi triển khai mô hình, Trạm bố trí 2 cán bộ cùng với Công an xã đến từng thôn, vận động  người dân thực hiện tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VneID mức độ 2. Việc tích hợp thuận lợi hơn cho quá trình khám chữa bệnh, khi đến khám chữa bệnh, người dân chỉ cần mang theo Căn cước công dân, thay vì mang theo cả Thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân như trước đây. Theo bà Thơ, đây là nền tảng quan trọng để đẩy mạnh hơn nữa việc tích hợp thẻ BHYT vào Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận với các tiện ích của chuyển đổi số y tế.

Tuy nhiên, qua đánh giá, tiến độ triển khai mô hình “Mỗi công dân một danh tính số” trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này vẫn còn chậm. Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hiện mới đạt trên 73%; toàn tỉnh mới có 11/124 xã trang bị máy MOC R1 phục vụ thu nhận định danh điện tử; tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VneID mức độ 2 mới đạt chưa đầy 30%...

Để đảm bảo mọi công dân có đủ điều kiện đều có danh tính số, tài khoản số, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực hơn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về định danh điện tử, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và tài khoản ngân hàng số. Đây được xem là nền tảng vững chắc để tỉnh triển khai có hiệu quả mô hình “Mỗi công dân một danh tính số” nói riêng, các nội dung phong trào “Bình dân học vụ số” nói chung.

Bài, ảnh: Nguyễn Đạt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xã Linh Hồ khánh thành, bàn giao 3 nhà ở cho hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 10
Chiều 11-12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Linh Hồ tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 3 ngôi nhà cho 3 hộ nghèo tại thôn Đội 5 bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
12/12/2025
Đổi thay ở thôn Cò
Trong những ngày đầu tháng 12, chúng tôi có dịp trở về thôn Cò, xã Minh Thanh, nơi có di tích sân bay Lũng Cò. Đây được coi là sân bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Khoảng thời gian 80 năm đã trôi qua, thôn Cò giờ đây đã thay đổi nhiều trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
12/12/2025
Hơn 355 hộ dân, phụ nữ xã Tân Quang và phường Hà Giang 2 được hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Sáng 11-12, Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân xã Tân Quang và phường Hà Giang 2 khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống sau bão số 10 và 11 (Bualoi & Matmo).
11/12/2025
Phát hiện xương cá dài 5cm đâm thủng tá tràng người bệnh
Bệnh viện Đa khoa Đức Minh (tỉnh Tuyên Quang) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Đ. (57 tuổi, xã Thanh Thủy) bị dị vật xương cá đâm thủng tá tràng - một tình huống hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
11/12/2025