Y tế cơ sở sáp nhập để mạnh hơn
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, để đảm bảo hệ thống y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và phù hợp với quy mô dân cư, địa bàn quản lý mới, việc tổ chức lại hệ thống trạm y tế là nhiệm vụ cấp thiết và tất yếu.
![]() |
| Cán bộ Trạm Y tế xã Sơn Vĩ thăm khám sức khỏe cho người dân. |
Vừa ổn định, vừa nâng cao chất lượng
Xã Sơn Vĩ hiện có trên 20.000 nhân khẩu. Sau sắp xếp, trạm mới có 1 trạm chính và 2 điểm trạm; có 16 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó 2 bác sĩ. Y sĩ Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng Trạm Y tế xã Sơn Vĩ cho biết: “Trạm mới đi vào hoạt động nhưng các nhiệm vụ chuyên môn vẫn được duy trì ổn định, bảo đảm phục vụ người dân không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, để người dân không phải đi lại xa và được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở, trạm đã chủ động đề xuất bổ sung trang thiết bị như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm huyết học - sinh hóa - nước tiểu cùng các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động truyền thông”.
Đến Trạm y tế xã Minh Quang để khám bệnh, lấy thuốc điều trị huyết áp theo định kỳ, ông Ma Văn Gia, thôn Bản Đồn, xã Minh Quang cho biết: “Hằng tháng tôi vẫn quen với việc khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh thông thường tại trạm y tế. Được biết địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 trạm y tế trước đây là Trạm Y tế Minh Quang, Phúc Sơn và Hồng Quang thành 1 trạm y tế trung tâm và các điểm trạm. Hiện nay, tôi thấy hoạt động khám bệnh tại các trạm vẫn diễn ra bình thường. Hy vọng sau sắp xếp, trạm y tế của xã sẽ có những đổi mới, có bác sĩ của các chuyên khoa, trang thiết bị được đầu tư khang trang và hiện đại hơn để nâng cao chất lượng khám sức khỏe cho người dân địa phương chúng tôi”.
Hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở sau sáp nhập
Đến nay, Sở Y tế đã hoàn thành việc sắp xếp lại các trạm y tế. Theo đó tại 124 xã, phường mới có 1 trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực và các điểm trạm, cụ thể: sắp xếp 24 phòng khám đa khoa khu vực, 100 trạm y tế tại các xã mới (trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực được đặt tại trung tâm hành chính xã mới) và 203 điểm trạm y tế tại các xã cũ trước đây.
Về số lượng người làm việc là 1.743 viên chức và người lao động: trong đó có 265 bác sĩ làm việc tại các trạm y tế hiện nay (17 xã có 1 bác sĩ/trạm y tế; 79 xã có 2 bác sĩ/trạm y tế; 22 xã có 3 bác sĩ/trạm y tế; 6 xã, phường có 4 bác sĩ/trạm y tế). Từ tháng 12, điều động biệt phái 6 bác sĩ về hỗ trợ tại tuyến xã, thời gian là 12 tháng và tiếp tục triển khai trong năm 2026.
Bác sĩ La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện nay các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực đã hoàn thành việc sáp nhập dưới sự quản lý của Trung tâm y tế khu vực, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới ngành Y tế sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó việc đào tạo và thu hút nhân lực y tế chất lượng cao vẫn là ưu tiên hàng đầu, song song với đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn. Chính sách tài chính và phụ cấp cho cán bộ tuyến xã tiếp tục được hoàn thiện, tạo môi trường làm việc ổn định, gắn bó lâu dài.
Sáp nhập là bước ngoặt lớn, đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang đang từng bước xây dựng nền Y tế cơ sở hiện đại, nhân văn, gần dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bài, ảnh: Minh Hoa











Ý kiến bạn đọc