Bệnh viện Đa khoa Hà Giang ứng dụng kỹ thuật mới can thiệp tắc mật do sỏi ống mật chủ

18:23, 08/02/2026

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang vừa thực hiện thành công ca can thiệp tắc mật do sỏi ống mật chủ. Điều đặc biệt, ca can thiệp được các y, bác sỹ thực hiện bằng kỹ thuật lấy bóng nong, đẩy viên sỏi xuống tá tràng mà không phải thực hiện mổ mở hoặc các phương pháp phức tạp khác.

Bệnh nhân hồi phục nhanh và ổn định sau ca can thiệp.
Bệnh nhân hồi phục nhanh và ổn định sau ca can thiệp.

Ca can thiệp được thực hiện cho bệnh nhân Đỗ Thị Liên, 66 tuổi, ở tổ 7, phường Hà Giang 1. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau hạ sườn, vàng da, men gan tăng cao, định lượng bilirubin máu cao. Qua khám, chẩn đoán bệnh nhân bị tắc mật do sỏi ống mật chủ với viên sỏi kích thước 12 x 8mm, gây ứ trệ dịch mật, tăng men gan và bilirubin máu. Qua đó, được chỉ định can thiệp sớm để tránh biến chứng nguy hiểm. Các y, bác sỹ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã quyết định can thiệp đặt ống dẫn lưu để làm giảm áp lực đường mật chờ ổn định sau đó dùng bóng để đẩy viên sỏi xuống thẳng tá tràng.

Ca can thiệp lần đầu được thực hiện ở Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã thành công, viên sỏi mật đã được đẩy xuống tá tràng. Sau can thiệp, bệnh nhân đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm men gan và định lượng bilirubin máu đã trở về mức bình thường.

Thiết bị y tế hiện đại được phục vụ để thực hiện ca can thiệp.
Thiết bị y tế hiện đại được phục vụ để thực hiện ca can thiệp.

Theo các bác sĩ, trước đây với ca bệnh này, thường phải sử dụng phương pháp mổ nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP). Phương pháp cũ thường mất nhiều thời gian, nguy cơ biến chứng cao và thời gian hồi phục lâu. Phương pháp mới được thực hiện dưới sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), chỉ cần một lỗ chọc nhỏ trên sườn bụng. Nhờ đó, bệnh nhân ít đau đớn, hồi phục nhanh và có thể xuất viện chỉ sau 1 – 2 ngày.

Tắc mật do sỏi ống mật chủ là bệnh có thể nguy hiểm với các biến chứng nghiêm trọng như: Viêm đường mật cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp, suy gan, xơ gan, và chảy máu đường mật... Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng bệnh nguy hiểm có thể gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn với tỷ lệ tử vong cao. Người bệnh khi có các dấu hiệu như đau hạ sườn phải lan lên vai/lưng; vàng da, vàng mắt tăng dần; sốt cao, ớn lạnh; nước tiểu sẫm màu như nước vối, phân bạc màu cần đi khám ngay.

Tin, ảnh: Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trao 30 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Bằng Hành
Ngày 7-2, xã Bằng Hành tổ chức chương trình trao tặng 30 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.
08/02/2026
35 thanh niên Tuyên Quang tham gia Hành trình đỏ “Theo dấu chân Bác Hồ” tại Trung Quốc
Ngày 8-2, 35 đại biểu thanh niên tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hoàng Tường Vi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đã chính thức bắt đầu chương trình nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc với chủ đề “Hành trình đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026.
08/02/2026
Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ
Chiều 8-2, đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 và xã Vị Xuyên.
08/02/2026
Trường Đại học Tân Trào tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” đưa sinh viên ở xa về quê ăn Tết
Tối 6-2, Trường Đại học Tân Trào phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Chuyến xe 0 đồng”, đưa 120 sinh viên đến từ các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La về quê sum họp cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
07/02/2026