Nhịp sống mới ở Đường Hồng

14:32, 12/02/2026

Được hợp nhất từ 3 xã Đường Âm, Đường Hồng và Phú Nam, xã Đường Hồng có không gian phát triển rộng lớn với hơn 135km2, 28 thôn và hơn 11.700 nhân khẩu. Tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức không nhỏ khi cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi năng lực điều hành linh hoạt, chủ động của bộ máy mới để từng bước khai thác tiềm năng, đưa nhịp sống mới rộn ràng về trên những bản làng.

Người dân Đường Hồng trồng gừng liên kết cho thu nhập cao.
Người dân Đường Hồng trồng gừng liên kết cho thu nhập cao.

Khép lại năm 2025 đầy thách thức, nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của Đường Hồng hiện lên với nhiều gam màu tích cực với nhịp tăng trưởng ổn định. Xã hoàn thành đạt và vượt 20 chỉ tiêu UBND tỉnh giao và 30/32 chỉ tiêu HĐND xã giao. Trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 7.759 tấn; liên kết trồng 120 ha gừng cho thu nhập cao; trồng mới 58 ha rừng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 604 triệu đồng, đạt 113,8% dự toán.

Công tác cải cách hành chính ghi dấu ấn rõ nét khi Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải quyết 991 hồ sơ, trong đó có tới 982 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,1%. Xã hoàn thành làm mới và sửa chữa 297 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm lao động; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

Cùng với đó, y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các hạng mục trường lớp được đưa vào sử dụng, nhiều công trình sửa chữa đang được gấp rút hoàn thành trong học kỳ I năm học 2025 - 2026. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì với hàng nghìn lượt người dân được chăm sóc sức khỏe. Các chương trình phòng, chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả, không để phát sinh ổ dịch trên địa bàn

Tuy vậy, xã Đường Hồng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế: sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, lao động có tay nghề cao chưa nhiều, địa bàn rộng gây khó khăn cho quản lý và triển khai nhiệm vụ. Xác định năm 2026 là năm bản lề để hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã cả nhiệm kỳ, xã Đường Hồng đặt mục tiêu phấn đấu: Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 347 triệu đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; trồng mới 50 ha rừng; phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, an toàn sinh học.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học đạt 44,4%; giải quyết việc làm mới cho 180 lao động, đào tạo nghề ngắn hạn cho 250 lao động phổ thông, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,0%. Về hạ tầng, xã tăng tốc hoàn thành các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; kéo điện lưới quốc gia cho các thôn thiếu điện; tiếp tục cứng hóa đường giao thông nông thôn, sửa chữa thủy lợi, hệ thống nước sạch, chỉnh trang khu vực trung tâm xã.

Đặc biệt, tập trung chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Song song với đó là quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tất cả hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đường Hồng - Trần Mạnh Tuyên chia sẻ: “Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đường Hồng chung một niềm tin, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026, tạo đà tăng trưởng bền vững cho cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo”.

Minh Sơn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mang Tết ấm đến với bệnh nhi bảo hiểm y tế khó khăn
Chiều 11/2, tại Hà Nội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn đã đến thăm, tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
12/02/2026
Vươn lên sau lũ dữ
Nắng Xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp, rạng ngời đã trải khắp các tuyến đường, góc phố của Tuyên Quang. Sắc hoa đào tươi thắm báo hiệu một năm mới an lành, hạnh phúc. Chỉ vài tháng trước, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh còn ngập trong bùn đất của thiên tai, nhưng với ý chí quật cường của người dân và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng, Tuyên Quang đã vươn mình trỗi dậy. Mùa xuân này, không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là bản hùng ca của niềm tin và sức sống mới nảy mầm từ bùn đất, khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của quê hương sau thiên tai.
12/02/2026
Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trong đó yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.
12/02/2026
Bạn đọc với Báo
Đón năm mới 2026, Báo Tuyên Quang đón nhận tình cảm, sự quan tâm, động viên của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và bạn đọc. Xin trân trọng giới thiệu các ý kiến:
12/02/2026