Quả ngọt trên cao nguyên Mèo Vạc

09:00, 16/02/2026

Khi gió xuân len lỏi khắp các thôn xóm, Mèo Vạc hiện lên với nhịp sống rộn ràng. Bức tranh xuân nhiều quả ngọt đang cho thấy kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mèo Vạc đã chung sức tạo dựng trong năm 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc Phạm Văn Tú (giữa) kiểm tra tiến độ các công trình trên địa bàn.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc Phạm Văn Tú (giữa) kiểm tra tiến độ các công trình trên địa bàn.

Một năm nhiều khó khăn bởi thời tiết cực đoan, mưa lũ, sạt lở đất đá và những thách thức trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Mèo Vạc đã hoàn thành 22/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng bước sang năm mới.

Trên những nương ngô ven núi đá, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 đạt trên 3.781 ha, hoàn thành 100% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 6.024 tấn. Tổng đàn gia súc đạt 13.762 con, công tác tiêm phòng được triển khai tại 39/39 thôn, tổ với 20.487 liều, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Những cánh rừng nơi thượng nguồn Nho Quế tiếp tục được bảo vệ nghiêm ngặt; lực lượng chức năng duy trì tuần tra, bảo vệ trên 4.038 ha rừng, giữ màu xanh cho Cao nguyên đá.

Cán bộ cùng lực lượng 
đoàn viên, thanh niên 
xã Mèo Vạc chung tay làm đường bê tông nông thôn.
Cán bộ cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Mèo Vạc chung tay làm đường bê tông nông thôn.

Nhấp chén trà đầu xuân, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc phấn khởi cho biết: Không khí xây dựng nông thôn mới lan tỏa khắp các thôn bản. Trong năm, xã đã tổ chức 29 đợt ra quân, huy động 1.245 lượt người, đóng góp 4.127 ngày công lao động. Đến hết năm 2025, xã Mèo Vạc được đánh giá đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới. Song song với đó, 31 hộ tham gia cải tạo vườn tạp với tổng kinh phí 840 triệu đồng, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững.

Điểm sáng nổi bật của năm 2025 là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 136 tỷ đồng. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với 395.133 lượt khách, đạt 112,90% kế hoạch, trong đó 138.920 lượt khách lưu trú qua đêm, riêng khách quốc tế đạt 61.367 lượt. Đây là những con số minh chứng rõ nét cho sức hút của miền “đá nở hoa”.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực. Toàn xã có 13 trường học với 6.497 học sinh, 8 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 98,4%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì thường xuyên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 22/22 nhà xây mới, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho các hộ dân.

Trong điều hành ngân sách, xã đã hoàn thành thu thuế, phí năm 2025 với 6.110 triệu đồng, đạt 178,14% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt trên 343 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với 8.307 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, 99,92% hồ sơ được số hóa, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Giữa sắc xuân đang lan tỏa, những con số ấy không còn khô khan mà trở thành minh chứng cho một năm nỗ lực bền bỉ. Mèo Vạc bước vào năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ, bởi với vùng đất cao nguyên Mèo Vạc, mùa xuân không chỉ đến từ đất trời, mà còn nảy nở từ chính sự đồng lòng của Đảng, chính quyền và Nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Hải Đăng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Nipah
Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do virus Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
16/02/2026
Bộ Y tế liên tục cảnh báo virus Nipah có tiềm năng gây đại dịch
Dịch bệnh do virus Nipah một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo toàn cầu khi trong đầu tháng 2/2026, tiếp tục ghi nhận ca mắc và tử vong tại Bangladesh. Dù WHO đánh giá nguy cơ toàn cầu thấp, nhưng tỷ lệ tử vong của bệnh do virus Nipah 72% tại Bangladesh cho thấy đây là mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm.
16/02/2026
Mệnh lệnh từ trái tim
Trong tiết trời xuân ấm áp đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường, hòa cùng niềm vui chung cả nước hướng về ngày tôn vinh những người thầy thuốc Việt Nam, hình ảnh chiếc áo blouse trắng càng thêm tỏa sáng. Màu áo ấy như hòa vào sắc xuân, trở thành biểu tượng đẹp đẽ của sự hy sinh thầm lặng và trí tuệ. Đằng sau màu áo ấy là sứ mệnh thiêng liêng, gánh vác trọng trách bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
16/02/2026
Từ khát vọng nhân văn đến hiện thực sinh động
Với nhiều người Thủ đô, hạnh phúc không phải là một khái niệm trừu tượng, mà hiện hữu trong bầu không khí trong lành mỗi sớm mai, hay trong sự an tâm của người già khi cầm tấm thẻ Bảo hiểm y tế trên tay. Đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, Hà Nội đang kiên định khẳng định thước đo của sự phát triển không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế, mà đích đến cuối cùng là nhân dân hạnh phúc.
16/02/2026