Sắc Xuân Yên Lập

07:00, 15/02/2026

Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc trên các sườn đồi, cũng là lúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Lập hân hoan đón chào mùa xuân mới. Đây là mùa xuân đầu tiên đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của xã sau khi sáp nhập, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vượt gió ngược để “về đích”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lập chia sẻ, xã Yên Lập được sáp nhập trên cơ sở hai đơn vị hành chính cũ (Yên Lập và Bình Phú) với tổng diện tích tự nhiên hơn 10.300 ha. Những ngày đầu vận hành với nhiều khó khăn, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp từ tỉnh và sự đồng lòng của hệ thống chính trị, Yên Lập đã biến khó khăn thành động lực.

Kết thúc năm 2025, xã đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 335 triệu đồng, vượt 20,5% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người là 45,8 triệu đồng/người/năm. Đó là minh chứng rõ nét cho sự vận hành trơn tru của bộ máy chính quyền mới.

Vườn mận Nà Héc, xã Yên Lập thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Về Yên Lập những ngày giáp Tết, đi trên những con đường bê tông trải dài, dễ dàng bắt gặp những chuyến xe chở nông lâm sản ngược xuôi. Xác định lâm nghiệp là mũi nhọn, xã đã thực hiện tốt Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỷ lệ che phủ rừng được giữ vững ở mức 75%, với sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt hơn 14.800 m3, đóng góp lớn cho các nhà máy chế biến của tỉnh.

Không chỉ giữ màu xanh của rừng, Yên Lập còn đang chuyển dịch mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các mô hình liên kết chuỗi giá trị như trồng dưa chuột vụ Hè Thu và vụ Đông đã mang lại lợi nhuận, mở ra hướng làm giàu chính đáng cho bà con. Các sản phẩm OCOP 3 sao như hồng không hạt, măng tre mai xanh từng bước khẳng định thương hiệu nông sản địa phương.

Xuân của lòng người, Xuân của hy vọng

Mùa xuân này, niềm vui của người dân Yên Lập như được nhân đôi khi an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 80/80 hộ. Tết này, 80 gia đình sẽ được đón giao thừa trong những ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp nghĩa tình. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 8,93%, vượt chỉ tiêu được giao (Kế hoạch giao trên 4%).

Đời sống vật chất đi lên, đời sống tinh thần cũng thêm khởi sắc. Những làn điệu dân ca của Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm, dân tộc Tày thôn Tin Kéo hay tiếng đàn Tính, điệu Then lại vang lên rộn ràng. Lễ hội Lồng tông, lễ hội đua mảng đang được chuẩn bị công phu, hứa hẹn một mùa lễ hội tưng bừng, đậm đà bản sắc.

Bước sang năm 2026, Yên Lập đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng, phấn đấu có thêm sản phẩm OCOP mới là Rượu gạo men lá Nà Héc. Với khí thế mới từ mô hình quản lý tiên tiến, cùng sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, Yên Lập đang vững tin bước vào xuân mới, hứa hẹn những mùa quả ngọt bội thu.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khơi dậy nội lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những bản làng ở xã Tân Trịnh không chỉ rộn ràng sắc xuân của đất trời, mà còn được tô điểm bởi những gam màu tươi mới của sự phát triển, khởi nguồn từ những chính sách đúng đắn và sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đời sống Nhân dân.
15/02/2026
Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang một năm vượt khó và thành công
Sau sáp nhập tỉnh, tỉnh Tuyên Quang mới có diện tích, dân số mở rộng. Kéo theo đó là số vụ việc liên quan đến thi hành án dân sự có tính chất, mức độ ngày càng phức tạp. Để hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ phân loại, rà soát các việc có đủ điều kiện thi hành, tập trung giải quyết đạt kết quả cao nhất.
14/02/2026
Hội thi gói bánh chưng chào mừng Xuân Bính Ngọ
Ngày 14-2 (tức 27 tháng Chạp), Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) đã tưng bừng tổ chức Hội thi gói bánh chưng chào mừng Xuân Bính Ngọ. Dự hội thi có Đại tá Bùi Minh Thám, Phó Sư đoàn trưởng, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và đại diện các đơn vị kết nghĩa.
14/02/2026
Công đoàn - Cầu nối đảm bảo quyền lợi người lao động
Tiếp nối truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Công đoàn thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
14/02/2026