Giữ nhịp bình yên cho ngày hội non sông
Với tỷ lệ cử tri tham gia đạt trên 99,96%, Tuyên Quang đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phía sau kết quả ấn tượng ấy là sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng nhiều lực lượng ngày đêm âm thầm “giữ nhịp” để ngày hội dân chủ diễn ra an toàn, trang nghiêm, đúng pháp luật.
![]() |
| Cán bộ tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 26, Tổ dân phố Phan Thiết 2, phường Minh Xuân mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri cao tuổi, đảm bảo quyền bầu cử của cử tri địa phương. |
Dấu ấn chuyển đổi số trong ngày hội
Một điểm nhấn nổi bật của cuộc bầu cử năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu dân cư và định danh điện tử theo Đề án 06 của Chính phủ, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý cử tri.
Thượng tá Đặng Đình Cường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: “Trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động đề xuất với Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú; chỉ đạo Công an cấp xã, phường huy động lực lượng làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử để phối hợp, hỗ trợ UBND cấp xã, phường triển khai công tác bầu cử".
Việc ứng dụng dữ liệu dân cư giúp đối soát, rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, in thẻ cử tri kịp thời, chính xác. Thông qua ứng dụng VNeID, cử tri có thể đề nghị thay đổi nơi bỏ phiếu thuận tiện mà không cần trở về địa phương xin giấy giới thiệu như trước. Tính đến 7 giờ ngày 15-3-2026, Công an cấp xã, phường đã tiếp nhận, xử lý 11.185 trường hợp cử tri thay đổi nơi bỏ phiếu qua VNeID.
Ứng dụng này cũng cung cấp đầy đủ thông tin về khu vực bỏ phiếu, địa chỉ cụ thể, phạm vi tham gia bầu cử và danh sách người ứng cử. Qua đó, góp phần chuẩn hóa dữ liệu công dân, hạn chế sai sót, bảo đảm mỗi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Qua đó, không chỉ phục vụ tốt công tác tổ chức bầu cử mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên nền tảng số.
Có thể thấy, việc triển khai Đề án 06 đã tạo bước chuyển rõ nét trong công tác quản lý dân cư, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao tính minh bạch và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, phía sau những điểm sáng ấn tượng ấy là sự vào cuộc lặng thầm, bền bỉ của nhiều lực lượng ngày đêm giữ vững bình yên từ cơ sở.
![]() |
| Cử tri xã Bắc Mê được lực lượng chức năng hỗ trợ đến tham gia thực hiện quyền cử tri tại Ngày hội non sông. |
Khi trách nhiệm trở thành niềm tự hào
Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Khê Nguyễn Hữu Phương cho biết: “Đảng ủy xã xác định công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy đã sớm ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, trực tiếp kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị tại từng khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, huy động các lực lượng công an, quân sự, MTTQ và đoàn thể nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ sự chuẩn bị chủ động bài bản từ sớm, mọi khâu từ tổ chức, phục vụ cử tri đến bảo đảm an ninh trật tự đều được vận hành thông suốt, tạo không khí bầu cử dân chủ, trang nghiêm, đúng pháp luật”.
Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ trên toàn địa bàn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được bố trí trực và ứng trực tại các khu vực bỏ phiếu. Các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an cấp xã tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu.
Trung tá Hoàng Văn Chiều, Trưởng Công an xã Bản Máy cho biết: “Công an xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Lực lượng công an phối hợp với quân sự xã đã rà soát, kiểm tra các điều kiện an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 10 khu vực bỏ phiếu; kiểm tra hệ thống điện, lối thoát nạn, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy. Hướng dẫn các tổ bầu cử nắm vững kỹ năng xử lý tình huống ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm mọi khu vực bỏ phiếu đều an toàn, để cử tri yên tâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.
![]() |
| Lực lượng Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử. |
Cùng với lực lượng Công an, nhiều lực lượng tại cơ sở cũng tích cực tham gia hỗ trợ công tác bầu cử. Anh Bùi Quốc Hùng, Bí thư Đoàn xã Quản Bạ chia sẻ: “Đoàn viên thanh niên trong xã đã tham gia phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình, hỗ trợ niêm yết danh sách cử tri, hướng dẫn người dân thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy định. Được góp sức cho ngày hội bầu cử của đất nước là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương”.
Chứng kiến ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, trang nghiêm, nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Chị Nguyễn Thị Hương, cử tri khu vực bỏ phiếu số 26, tổ dân phố Phan Thiết 2, phường Minh Xuân chia sẻ: “Sáng sớm ngày bầu cử, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các thành viên tổ bầu cử đã có mặt từ sớm hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Việc bỏ phiếu diễn ra nhanh gọn, đúng quy định, tạo không khí trang nghiêm, giúp cử tri chúng tôi yên tâm thực hiện quyền và trách nhiệm của mình”.
Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng đặt vào hòm phiếu là sự gửi gắm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, vào tương lai phát triển của quê hương, đất nước. Để những lá phiếu ấy được thực hiện trọn vẹn, phía sau là sự vận hành chặt chẽ của cả hệ thống chính trị cùng sự tận tụy của nhiều lực lượng, từ cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội; y tế; đoàn viên thanh niên đến các thành viên tổ bầu cử ở cơ sở, những con người âm thầm hoàn thành từng nhiệm vụ, góp phần giữ vững bình yên cho ngày hội non sông.
Cuộc bầu cử đã khép lại nhưng niềm tin của cử tri được bồi đắp, sự đồng thuận xã hội tiếp tục được củng cố. Đó chính là nền tảng vững chắc để quê hương cách mạng Tuyên Quang phát huy truyền thống, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.
Hảo Lê













Ý kiến bạn đọc