Tạo đà phát triển kinh tế ở Quảng Nguyên

08:34, 22/04/2026

Tại xã Quảng Nguyên, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình đang phát huy tác dụng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

 Người dân thôn Nậm Choong, xã Quảng Nguyên tham gia dự án nuôi ngựa sinh sản từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Người dân thôn Nậm Choong, xã Quảng Nguyên tham gia dự án nuôi ngựa sinh sản từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Từ hỗ trợ đến sinh kế bền vững

Xã Quảng Nguyên đã lựa chọn triển khai các mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, dự án liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi lợn đen thương phẩm từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023 - 2025 bước đầu mang lại hiệu quả, tạo hướng đi ổn định trong phát triển kinh tế cho người dân.

Dự án có 15 hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Các hộ được hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, đồng thời được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau thời gian triển khai, dự án mang lại kết quả rõ nét, sản lượng đạt gần 55 tấn, lợi nhuận trên 2,28 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Từ hiệu quả này, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định.

Anh Phàn Văn Sinh, thôn Vinh Tiến, xã Quảng Nguyên phấn khởi cho biết: Nhờ tham gia dự án, gia đình có hướng phát triển kinh tế phù hợp, chăn nuôi lợn mang lại thu nhập, cuộc sống không còn khó khăn như trước. Hiện gia đình tiếp tục duy trì, từng bước mở rộng chăn nuôi để bảo đảm thu nhập lâu dài.

Hiệu quả từ dự án chăn nuôi lợn đen không chỉ giúp các hộ tham gia ổn định sản xuất mà còn tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế tại địa phương. Từ mô hình này, nhiều hộ dân đã học tập, áp dụng vào chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Quảng Nguyên có chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng/người/năm so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 48%, giảm 2,5% so với năm 2024. Những kết quả này là cơ sở để địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới.

Phát triển từ vật nuôi phù hợp

Từ hiệu quả bước đầu của dự án chăn nuôi lợn đen, xã Quảng Nguyên tiếp tục xác định chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, cuối năm 2025, khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã chủ động lựa chọn các loại vật nuôi có lợi thế, phù hợp với tập quán sản xuất của người dân để triển khai, từng bước nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững.

Cụ thể, xã triển khai các dự án chăn nuôi ngựa sinh sản và trâu sinh sản tại thôn Nậm Choong và Trung Thành, mỗi dự án có 10 hộ tham gia. Các hộ được hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, từng bước hình thành mô hình chăn nuôi phù hợp. Việc lựa chọn nuôi ngựa và trâu sinh sản được xác định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là lợi thế về diện tích chăn thả, nguồn thức ăn sẵn có và tập quán sản xuất của người dân. Đây là những vật nuôi thích nghi tốt, ít rủi ro, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với mô hình nuôi ngựa sinh sản, theo giá thị trường hiện nay, mỗi con ngựa trưởng thành có thể đạt từ 18 triệu đồng trở lên; còn trâu sinh sản được xem là vật nuôi có giá trị tích lũy cao, khả năng sinh sản ổn định, phù hợp để người dân phát triển kinh tế lâu dài.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên cho biết: “Xác định các Chương trình mục tiêu Quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, thời gian qua xã đã triển khai nhiều mô hình phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

Bài, ảnh: Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trường Đại học Tân Trào hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
Ngày 20-4, Trường Đại học Tân Trào và Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật giữa hai đơn vị.
21/04/2026
Khắc phục triệt để các nội dung chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật
Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải chỉ rõ từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung cần xử lý, phương án xử lý rõ ràng (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới), xác định cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành.
21/04/2026
Siết chặt kiểm soát bếp ăn học đường
Bữa ăn bán trú tại các trường học không chỉ góp phần đảm bảo dinh dưỡng, giúp học sinh phát triển toàn diện mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của học sinh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú còn không ít bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại.
21/04/2026
Cùng sách bước vào kỷ nguyên số
Giữa dòng chảy của kỷ nguyên số, khi cả thế giới thu lại bằng một cú chạm trên màn hình, câu chuyện tiếp sức cho văn hóa đọc trước nguy cơ bị bào mòn bởi thói quen tiếp nhận thông tin nhanh, ngắn và hời hợt trở nên cấp thiết. “Cùng sách bước vào kỷ nguyên số” không chỉ là thông điệp mới của ngày hội sách năm nay mà còn là giải pháp thích ứng để nối dài “mạch sống” cho văn hóa đọc, để sách thực sự trở thành năng lực sống, gốc rễ bền vững nuôi dưỡng nhân cách và trí tuệ Việt Nam.
21/04/2026